Sau vụ cổng trường đè chết học sinh: Rà soát gấp CSVC các trường học ở Nam Trà My

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/10/2021 13:06 GMT+7

Liên quan đến vụ ngã cửa sắt cổng trường đè chết 1 em học sinh mầm non, Phòng GD-ĐT H.Nam Trà My (Quảng Nam) có văn bản yêu cầu rà soát lại cơ sở vật chất các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sáng nay (16.10), ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT H.Nam Trà My, cho biết liên quan vụ ngã cửa sắt cổng trường đè chết 1 em học sinh mầm non và khiến 1 em khác bị thương, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn rà soát lại tất cả cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học; tuyệt đối không để xảy ra những sự cố đau lòng như vừa qua.

Hiện trường vụ ngã cửa sắt cổng trường đè chết 1 em học sinh mầm non

mạnh cường

Theo ông Thuận, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng nói trên, hai em học sinh đang tham gia một tiết học ngoại khóa. Tuy nhiên, do điều kiện sân trường chật hẹp nên 2 em học sinh có tiếp xúc gần với cổng trường bằng sắt.

Điểm trường này được một doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng từ năm 2014. Riêng cổng trường trước đây được thiết kế là cánh cửa mở, đóng. Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của bão, cửa sắt bị đứt bản lề ra. Nhà trường có thuê thợ cơ khí làm lại, người thợ này thiết kế lại thành cửa lùa bằng sắt, ở dưới có thanh đường ray, ở trên có một thanh sắt, có móc để giữ cánh cửa, trượt qua về.

Ông Thuận cũng nhận định có thể nguyên nhân khiến cánh cửa ngã rồi đè vào 2 em học sinh là do trong quá trình sử dụng, bánh xe dưới đường ray trật ra, các cô không để ý. Khi các em học sinh kéo cửa răng đó khiến cửa ngã đè.

Sự cố ngoài ý muốn

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My, cho hay hiện nay Công an H.Nam Trà My đã khám nghiệm hiện trường, đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận cụ thể. Chính quyền địa phương, lực lượng dân quân, công an, thanh niên xã Trà Nam cùng người dân địa phương đã tiến hành mai táng cho bé H.T.L.K ( 4 tuổi), không may bị cửa sắt cổng trường ngã đè tử vong.

Theo ông Phước, cả hai em học sinh đều là người đồng bào Xê Đăng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu thì phụ huynh của các em rất hoảng loạn. Và lãnh đạo huyện cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Được biết, điểm trường Măng Dí cách điểm trường chính gần 30 km, có 2 lớp (với khoảng 50 em học sinh).

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 9 giờ ngày 15.10, trong giờ học ngoại khóa tại điểm trường Mang Dí (xã Trà Nam, H.Nam Trà My), một số bé đến chơi cổng sắt thì bất ngờ cánh cổng trường đổ sập, đè chết một học sinh mầm non.Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.