Sau vụ bị tố yểm bùa Mbappe, Pogba chấp nhận rủi ro tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/09/2022 06:04 GMT+7

Paul Pogba đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công vào đêm 5.9 và CLB Juventus nghi ngờ về khả năng tiền vệ người Pháp xuất hiện tại World Cup 2022 .

"Chiều tối nay (5.9), Paul Pogba đã trải qua cuộc phẫu thuật khớp bên ngoài có chọn lọc. Ca phẫu thuật do bác sĩ Roberto Rossi thực hiện với sự chứng kiến ​​của bác sĩ Luca Stefanini của Juventus đã thành công tốt đẹp", CLB Juventus cho biết trong một thông báo.

Pogba (trái) bị tố đã thuê phù thuỷ yểm bùa Mbappe

AFP

Tiền vệ 29 tuổi dính chấn thương sụn chêm ở đầu gối phải vào tháng 7 và ban đầu chọn không phẫu thuật để có thể đủ sức cho World Cup diễn ra cuối năm nay. Tuy nhiên, sau khi trở lại tập luyện vào ngày 4.9, Pogba đã thay đổi ý định và quyết định trải qua một ca phẫu thuật mà theo nhiều báo cáo có thể khiến anh phải nghỉ thi đấu trong vòng 2 tháng.

HLV Massimiliano Allegri của Juventus đã nghi ngờ về khả năng của anh ấy tại giải đấu Qatar khi ông tiết lộ rằng Pogba sẽ phải trải qua ca phẫu thuật. Ông Allegri nói rằng, Pogba có thể sẽ không chơi cho Juventus cho đến tháng 1 sau khi tái gia nhập từ M.U vào mùa hè vừa qua.

Pogba (phải) có thể phải vắng mặt hơn 2 tháng

AFP

Pogba là một ngôi sao tại World Cup 2018 khi Pháp lên ngôi vô địch thế giới. Trong những ngày qua, Pogba thu hút sự chú ý của dư luận liên quan đến vụ bị tống tiền (khoảng 11 triệu euro), trong đó cựu tiền vệ M.U bị tố từng thuê phù thuỷ để yểm bùa đồng đội tuyển Pháp là Kylian Mbappe. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc này. CLB Juventus đấu với PSG ở Champions League thuộc bảng H diễn ra lúc 2 giờ ngày 7.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.