Sau Vietnam Airline, tới Vietjet tăng phí

01/04/2018 15:32 GMT+7

Hãng hàng không Vietjet vừa có thông báo chính thức về việc điều chỉnh một số mức phí như phí đổi tên, hủy hành trình và giá cho dịch vụ chọn trước chỗ ngồi đối với hành khách trên các chuyến bay quốc tế.

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay (1.4), chi phí thay đổi tên hành khách (chưa bao gồm thuế VAT) đối với các đường bay nội địa của Vietjet sẽ tăng từ 320.000 đồng lên 450.000 đồng; Các đường bay quốc tế tăng từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng. Đồng thời, phí thay đổi hành trình (chuyến bay, ngày giờ bay) đối với đường bay nội địa tăng từ 320.000 lên 340.000 đồng, đối với chặng bay quốc tế tăng thêm 170.000 đồng, từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng.
Mức phí hủy hành trình và bảo lưu tài khoản các chặng nội địa và quốc tế cũng lần lượt tăng từ 320.000 đồng lên 450.000 đồng và từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng.
Bên cạnh đó, mức phí chọn trước chỗ ngồi cũng thay đổi đối với các đường bay quốc tế. Cụ thể, mức phí chọn trước chỗ ngồi thường tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng, chọn trước chỗ ngồi phía trước tăng từ 40.000 đồng lên 90.000 đồng, và mức phí đối với chỗ ngồi đặc biệt tăng từ 90.000 đồng lên 150.000 đồng.
Trả lời Thanh Niên, ông Trương Việt Cường, Giám đốc Dịch vụ khách hàng của Vietjet cho biết việc điều chỉnh này không làm tăng giá vé máy bay của Vietjet. Các phí trên không ảnh hưởng đến cơ cấu giá vé mà để hạn chế việc đầu cơ và chuyển nhượng vé, tạo điều kiện tốt nhất cho hành khách mua được vé với chi phí tiết kiệm. “Những loại phí đổi tên, thay đổi hành trình, hủy và bảo lưu tăng thêm sẽ hạn chế bớt việc đầu cơ, găm giữ vé. Riêng phí soi chiếu an ninh và phí sân bay, hãng hàng không chỉ thu hộ nhà chức trách và hoàn toàn tách bạch với giá vé máy bay”, ông Cường nói và thông tin các khoản phí này được hiển thị ngay trong giá vé để hành khách có thể cập nhật một cách thuận tiện trên hệ thống bán vé của hãng.
Trước đó hai ngày, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) cũng gửi văn bản tới các công ty du lịch thông báo một số thay đổi trong cơ cấu giá vé máy bay kể từ ngày 1.4, áp dụng đối với các đường bay quốc nội và quốc tế.
Theo đó, giá vé trẻ em tăng từ 75% lên 90% so với vé người lớn, tức tăng từ 30.000 - 400.000 đồng/chiều; đồng thời bổ sung giá vé hạng D (hạng thương gia tiết kiệm), mức giá thấp hơn giá hạng C (hạng thương gia tiêu chuẩn), khi thay đổi vé áp dụng mức phí 300.000 đồng. Đặc biệt, một số tuyến từ TP.HCM bay đến các nước khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu, châu Úc điều chỉnh tăng từ 10 - 100 USD tùy từng hạng vé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.