Sau tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ, Kanye West ly hôn Kim Kardashian?

23/07/2020 14:09 GMT+7

Sau loạt tuyên bố của Kanye West liên quan đến đời tư với Kim Kardashian và công khai chỉ trích mẹ vợ, mối quan hệ của rapper tỉ phú và bà xã ngày một căng thẳng. Trước đó, họ đã âm thầm cân nhắc chuyện ly hôn.

Trên People hôm 22.7 (giờ Mỹ), nhiều nguồn tin tiết lộ mối quan hệ của Kanye WestKim Kardashian đang trên bờ vực tan vỡ vì nhiều lý do và đỉnh điểm là những tuyên bố gây tranh cãi gần đầy của rapper U.50. “Cả hai bên đều cảm thấy cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc”, nguồn tin đầu tiên nói với tạp chí. Nhiều nguồn tin thân cận cho biết rapper da màu và người đẹp thị phi bậc nhất Hollywood đã thỏa thuận về chuyện ly hôn trong một thời gian dài, trước cả khi nổ ra những lùm xùm suốt nhiều ngày qua. Thậm chí, hai bên đã cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất để không làm ảnh hưởng đến 4 con chung cũng như kế hoạch nuôi dưỡng bọn trẻ trong tương lai.
Trong khi đó, Us Weekly dẫn lời nguồn tin độc quyền cho rằng bà mẹ 4 con đã tìm gặp luật sư để thảo luận về những vấn đề liên quan đến ly hôn. Hành vi của ngôi sao tỉ đô trở nên thất thường kể từ khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 cách đây ít lâu. Tối 21.7, Kanye West gây sốc khi đăng tải trên Twitter rằng anh đã xem xét việc ly hôn ngôi sao truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians từ năm 2018. Nguồn tin của People khẳng định cuộc hôn nhân của cặp đôi quyền lực này gần như chấm dứt vì hàng loạt hành động gần đây của Kanye West. “Gia đình đã có rất nhiều nỗ lực để nói chuyện với anh ấy về tình cảnh hiện tại nhưng không nỗ lực nào có dấu hiệu thành công”, người này nói thêm.

Mối quan hệ của vợ chồng Kim "siêu vòng ba" không còn mặn nồng như xưa

ẢNH: SHUTTERSTOCK

People tiếp tục dẫn lời nguồn tin: “Phụ nữ nhà Kardashian luôn ủng hộ người đàn ông của họ, điều đó là đúng. Tuy nhiên, Kim cũng là một người mẹ và là người quyết liệt bảo vệ những thứ cô sở hữu: đầu tiên là các con, sau đó là hình ảnh cũng như danh tiếng mà bản thân tạo dựng bấy lâu. Cô ấy sẽ không chỉ đứng nhìn và làm theo những gì Kanye nói hay coi đó là chuyện không có ảnh hưởng gì lâu dài. Họ kết thúc thật rồi”. Người này nói thêm: “Đây thực sự là lúc họ cần giải quyết vấn đề để có thể bước tiếp trên con đường mới”.
Còn E!News lại tiết lộ Kim Kardashian chưa có ý định buông tay chồng ngay thời điểm anh dễ chịu tổn thương nhất. “Mặc dù Kim đã nhắc việc này nhiều lần nhưng cô dự tính sẽ không đệ đơn ly hôn cho đến khi Kanye ổn định trở lại”, nguồn tin của trang báo trên cho hay.

Kanye West ám chỉ chuyện bà xã ngoại tình với Meek Mill (trái) và dành những từ ngữ thô lỗ để nói về vợ

ẢNH: GETTY

Trên thực tế, Kim Kardashian - Kanye West đã vướng tin đồn rạn nứt, ly hôn từ lâu, thế nhưng những ồn ào của cặp đôi thị phi trong thời gian qua khiến mối quan hệ của họ ở mức báo động. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi nam rapper 43 tuổi khóc lóc tiết lộ trong cuộc vận động tranh cử hồi tuần trước rằng vợ chồng anh từng có ý định phá thai nhưng sau đó thay đổi quyết định. Sau khi chồng bóc mẽ chuyện riêng tư trước công chúng, Kim được cho là đã rất sững sờ và tức giận. Thêm vào đó, suốt nhiều ngày qua, ngôi sao sinh năm 1977 liên tục đăng tải những bài viết bày tỏ thái độ bức xúc với nhà vợ lên Twitter cá nhân.
Sao nam đình đám chỉ trích bà xã cùng mẹ vợ Kris Jenner muốn tống anh vào viện tâm thần. Giọng ca da màu dành những lời thô lỗ khi nhắc đến mẹ con Kim. Anh tiết lộ từng muốn ly dị cách đây 2 năm khi phát hiện mỹ nhân “siêu vòng ba” gặp gỡ nam ca sĩ Meek Mill tại khách sạn để bàn về kế hoạch "cải cách nhà tù". Bằng giọng điệu đầy mỉa mai, Kanye West ám chỉ Kim “siêu vòng ba” đã ngoại tình. Anh cũng bày tỏ sự phẫn nộ với hai mẹ con Kim: “Kris và Kim đưa ra một tuyên bố mà không có sự chấp thuận của tôi… đó không phải điều mà một người vợ nên làm”.

Kanye West kết hôn với Kim Kardashian vào năm 2014 và có 4 con chung

ẢNH: INSTAGRAM NV

Những phát ngôn gây sốc của Kanye West khiến Kim Kardashian không khỏi mệt mỏi, áp lực. Một nguồn tin chia sẻ với People: “Cô ấy đang cố gắng trở nên duyên dáng, điềm đạm nhất có thể nhưng thật khó để làm được điều đó. Kim cảm thấy không được tôn trọng và việc làm của Kanye West chẳng khác nào một cái tát vào mặt cô ấy và gia đình. Cô ấy hiểu cho chứng rối loạn lưỡng cực của chồng nhưng không vì thế mà cô ấy chấp nhận chuyện bị mất mặt thảm hại như thế này. Kim gần như đã bị nghiền nát”.
Trong một tuyên bố hôm 22.7, Kim xác nhận chồng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và mong người hâm mộ cảm thông và thấu hiểu cho tình trạng “phức tạp và đau đớn” của họ. Mỹ nhân 40 tuổi cũng đề cập nhiều về tình trạng tâm thần của chồng và nói rằng Kanye West là một kẻ thông minh nhưng phức tạp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.