Sau trận ‘thủy chiến’, bạn nhậu tử vong

12/01/2016 17:47 GMT+7

Bị Mạnh đánh đau, anh Lộc nhảy xuống ao nước để tránh đòn. Mạnh nhảy theo, dùng gậy đánh anh Lộc khiến nạn nhân tử vong.

Bị Mạnh đánh đau, anh Lộc nhảy xuống ao nước để tránh đòn. Mạnh nhảy theo, dùng gậy đánh anh Lộc khiến nạn nhân tử vong.

Nhiều vụ án mạng xuất phát từ những va chạm nhỏ - Ảnh minh họaNhiều vụ án mạng xuất phát từ những va chạm nhỏ - Ảnh minh họa
Ngày 12.1, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc và Lâm Ngọc Mạnh (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thụ lý, điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 9.1, Mạnh cùng anh Nguyễn Văn Lộc (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở ấp 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh.
Lai rai được một lúc thì giữa hai người xảy ra cãi vã to tiếng dẫn đến đánh nhau.
Do bị đánh đau, anh Lộc nhảy xuống ao nước để tránh đòn. Mạnh không buông tha mà nhảy xuống theo rồi tiếp tục dùng gậy bổ vào đầu Lộc, sau đó trèo lên bờ.
Gần 20 phút sau, không thấy anh Lộc đâu, Mạnh nhảy xuống ao mò tìm thì phát hiện anh Lộc đã chết.
Sau khi gây án, Mạnh đến công an địa phương trình báo vụ việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.