Sau thông điệp của Văn Toàn là trận đấu để đời của HAGL?

01/05/2022 09:50 GMT+7

HAGL quyết tâm chơi đến cùng trước Sydney FC ở trận đấu lúc 18 giờ tối nay để có lời chia tay đẹp với AFC Champions League .

HAGL đang có hành trình đáng nhớ trong lần trở lại AFC Champions League sau 17 năm. Chưa có chiến thắng nào sau 5 lượt đấu, nhưng thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã thi đấu kiên cường, cầm hòa Jeonbuk Hyundai Motors (đương kim vô địch Hàn Quốc), Sydney FC (đương kim á quân Úc), hay thua với tỷ số chấp nhận được ở những trận còn lại.

Nhờ vậy, đội bóng phố núi được đối thủ tôn trọng. HLV Steve Corica của Sydney FC đánh giá HAGL là mối đe dọa khi “sở hữu nhiều cầu thủ tạo đột biến và tấn công đa dạng”, còn HLV Kim Sang-sik của Jeonbuk khen Văn Toàn và Công Phượng đủ khả năng đá K-League.

HAGL đã chơi nỗ lực tại AFC Champions League.

độc lập

Quan trọng hơn, sân Thống Nhất đã sống những ngày sôi động với hàng nghìn cổ động viên đến sân mỗi trận. Bầu Đức đã hào phóng tặng khán giả 12.000 vé mời, nên trận đấu giữa HAGLSydney FC lúc 18 giờ tối nay 1.5 hứa hẹn đầy ắp người hâm mộ trên các khán đài. Đó là ghi nhận dành cho sự cố gắng của HLV Kiatisak cùng học trò trước những đối thủ hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, HAGL vẫn cần khép lại hành trình với một dấu ấn nữa, đó là chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League. Trước trận đấu, Văn Toàn bày tỏ: "HAGL chưa thể hài lòng. Tính ra kết quả của toàn đội còn rất kém khi chỉ có 2 điểm. Vấn đề cuối cùng của một giải đấu là kết quả chứ không phải những gì diễn ra, mà HAGL đang từ hòa đến thua".

Hữu Tuấn kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn ở trận hòa Jeonbuk.

độc lập

Trăn trở của tiền đạo sinh năm 1996 là có thể hiểu được. Dù nhận được nhiều lời khen, nhưng HAGL mới giành được 2 điểm, tương đương với 2 trận hòa.

Thực tế là, HAGL đã chơi tốt và xứng đáng có nhiều hơn 2 điểm này. Ở trận gặp Sydney FC, đội bóng phố núi đã vươn lên dẫn bàn, tạo ra nhiều cơ hội và bị từ chối 1 bàn thắng nhạy cảm. Trong trận gặp Jeonbuk, HAGL đã trụ đến phút bù giờ thứ 3 trước khi thủng lưới bởi pha làm bàn xuất thần của Moon Seon-min. Đó đều là những trận HAGL có thể kiếm nhiều điểm hơn.

Văn Toàn rất thẳng thắn khi nhìn vào khía cạnh này. Yếu tố đầu tiên để đánh giá mọi đội bóng phải là thành tích và điểm số. Nếu chỉ hài lòng với những thứ tương đối như "lối chơi tự tin" hay "tinh thần quyết tâm", HAGL khó tiến xa. Đội bóng phố núi luôn hướng tới tiêu chuẩn cao hơn, đó là điểm số và chiến thắng như nhiệm vụ Kiatisak đặt ra trước mỗi trận đấu.

HAGL muốn chiến thắng để tri ân khán giả.

độc lập

HAGL chưa thể hài lòng với 2 điểm, bởi trong thâm tâm, các học trò của Kiatisak biết mình có thể làm được tốt hơn. Cú đấm tay xuống mặt cỏ của Văn Toàn sau pha chuyền lỗi của Washington Brandao hay cái ôm đầu tiếc nuối của Công Phượng dù HAGL đang có tỷ số hòa trước Jeonbuk cho thấy khát vọng chiến thắng của HAGL, ở sân đấu trước nay nhiều các CLB Việt Nam chỉ tham dự cho đủ mâm đủ chỗ.

Khát vọng ấy cần được chuyển hóa thành trận đấu hay trước Sydney FC trong ngày chia tay giải đấu. Một chiến thắng không chỉ đáp lại tình cảm người hâm mộ, giúp bóng đá Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng các CLB châu Á, mà còn giúp HAGL khép lại chuyến phiêu lưu ở AFC Champions League với kỷ niệm đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.