Sau Tết, xác hoa đào ngập phố

04/02/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Sáng mồng 5 tháng Giêng, trên khắp vỉa hè các tuyến phố thủ đô Hà Nội ngập ngụa rác thải và hoa đào bị người dân bỏ đi, trở thành những đống rác bừa bãi ven đường phố.

>> Ngày cuối năm ở bãi rác lớn nhất miền Bắc
>> Mặt hồ Hà Nội ngạt thở vì tro, rác trong ngày cúng ông Táo
>> Dọn sạch xà bần và rác thải
>> Rác thải tràn lan
>> Rác thải lấp sông Châu Giang
>> Thu gom hàng chục tấn rác thải

Chị Hoa, công nhân của Công ty TNHH MTV Vệ sinh Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Những ngày sau Tết lượng rác sinh hoạt của các hộ dân luôn nhiều hơn ngày thường nên phải rất vất vả mới dọn dẹp được hết. Trong đó, có rất nhiều hoa đào, chậu cây cảnh bị “thải” đi sau Tết.

Theo quan sát của chúng tôi, mới sáng mồng 5 tháng Giêng nhưng đào cành, đào rừng… đủ loại đã bị thải ra tràn lan trên vỉa hè các tuyến phố thủ đô. Nhiều cành đào to, tán rộng khiến công việc dọn vệ sinh gặp nhiều khó khăn.

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh xác hoa đào ngập phố Hà Nội sau Tết.

 Sau Tết, xác hoa đào ngập phố

Sau Tết, xác hoa đào ngập phố

Sau Tết, xác hoa đào ngập phố
Đường phố Hà Nội ngập ngụa hoa đào sau Tết Nguyên đán
Sau Tết, xác hoa đào ngập phố

Sau Tết, xác hoa đào ngập phố

Sau Tết, xác hoa đào ngập phố
 Hoa đào và rác thải sinh hoạt sau Tết tràn lan trên đường Kim Giang, đường Nguyễn Xiển, đường Láng...
Sau Tết, xác hoa đào ngập phố

Sau Tết, xác hoa đào ngập phố
Mới mồng 5 tháng Giêng, đào cành bị "thải" ở khắp mọi nơi vương vãi trên hè phố
Sau Tết, xác hoa đào ngập phố

Sau Tết, xác hoa đào ngập phố
Những ngày sau Tết, công nhân Công ty TNHH MTV Vệ sinh Môi trường đô thị Hà Nội phải làm việc hết công suất vì lượng rác thải khổng lồ. Theo họ, việc dọn rác hoa đào, cây cảnh sau Tết kéo dài từ bây giờ đến qua rằm tháng Giêng mới có thể kết thúc

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.