Sau sự cố gây báo động, nhóm làm phim trên vũ trụ đầu tiên trở về trái đất an toàn

La Vi
La Vi
18/10/2021 15:53 GMT+7

Sau khi hoàn tất những cảnh quay của bộ phim đầu tiên được ghi hình trong không gian , nhóm làm phim đã chia tay phi hành đoàn tại Trạm Không gian Quốc tế ISS vào hôm 16.10.

Nhóm làm phim gồm đạo diễn Klim Shipenko và diễn viên Yulia Peresild đã quay lại trái đất vào ngày 17.10 và đáp an toàn xuống thảo nguyên của Kazakhstan.

Nhóm đã dành 12 ngày trên ISS để quay các phân cảnh cho bộ phim "Thử thách" trước khi được tàu vũ trụ Soyuz MS-18 đưa về trái đất.

Đoàn làm phim tại trạm ISS.

reuters

Trong quá trình chuẩn bị cho hành trình trở về của nhóm làm phim, đã xảy ra một sự cố, theo truyền thông Nga. Khi các phi hành gia Nga thử động cơ của tàu Soyuz MS-18, lực đẩy của động cơ này đã làm vệ tinh quay vòng 57 độ. Các phi hành gia Mỹ trên trạm ISS đã phải phát tín hiệu báo động. Tuy sự cố được khắc phục nhanh chóng, nhưng trưởng nhóm phi hành gia Nga trên ISS đã bị lãnh đạo cơ quan không gian Nga phê bình.

Trong phim, nữ diễn viên người Nga Yulia Peresild đóng vai bác sĩ, người đã đi đến một trạm vũ trụ để cứu sống một phi hành gia.

Diễn viên Yulia Peresild vào vai bác sĩ đến một trạm vũ trụ để cứu sống một phi hành gia.

reuters

Dự án đã giúp Nga đánh bại Mỹ trong cuộc chạy đua làm phim về vũ trụ.

Năm 2020, NASA đã công bố kế hoạch đưa ngôi sao Hollywood Tom Cruise lên vũ trụ bằng tên lửa SpaceX để quay một bộ phim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.