Sau phẫu thuật trực tràng, nam nhân viên bị đuổi việc vì đi vệ sinh 3 tiếng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
11/06/2023 09:10 GMT+7

Một nam nhân viên ở Trung Quốc đã bị công ty sa thải vì một lý do ít ai nghĩ có thể xảy ra. Trong giờ làm việc, anh này đã đi vệ sinh rất lâu, có khi đến 3 tiếng mới quay trở lại làm việc. Nam nhân viên cho biết anh đi vệ sinh lâu như vậy do vấn đề sức khỏe. Anh đã kiện công ty ra tòa để đòi quyền lợi cho mình.

Sự việc kỳ lạ này xảy ra ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc). Nhân vật chính trong câu chuyện này là người đàn ông họ Vương. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12.2014, khi anh Vương phải phẫu thuật khắc phục dị tật hậu môn trực tràng.

Sau phẫu thuật trực tràng, nam nhân viên bị đuổi việc vì đi vệ sinh 3 tiếng - Ảnh 1.

Người đàn ông họ Vương ở Trung Quốc bị sa thải do đi vệ sinh 3 tiếng/ngày trong giờ làm việc

SHUTTERSTOCK

Dị tật hậu môn trực tràng là một dạng dị tật bẩm sinh, hình thành từ quá trình phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Bất thường do dị tật gây ra khiến trực tràng và hậu môn có cấu trúc bất thường, gây khó khăn cho chức năng bài tiết.

Anh Vương bắt đầu làm việc tại công ty từ tháng 4.2006. Tên của công ty này không được truyền thông tiết lộ. Mọi thứ diễn ra bình thường đến tháng 12.2014, khi anh phải phẫu thuật để khắc phục dị tật.

Khoảng 1 tháng sau ca phẫu thuật, vết mổ đã lành nhưng anh vẫn còn cảm thấy đau vùng hậu môn, trực tràng. Đến tháng 7.2015, vấn đề bắt đầu nghiêm trọng hơn và khiến phải anh mất từ 3 đến 6 giờ mỗi ngày trong nhà vệ sinh, theo tờ South China Morning Post (Trung Quốc).

Công ty thuê anh Vương đã ghi nhận trong khoảng 1 tuần, từ ngày 7 đến 15.9 năm 2015, anh Vương đã vào nhà vệ sinh hơn 20 lần. Mỗi lần vào nhà vệ sinh mất 47 phút đến 196 phút, tức hơn 3 tiếng. Công ty sau đó đã chấm dứt hợp đồng với anh Vương ngay trong tháng 9.2015.

Vào tháng 10.2015, anh Vương đã đưa vụ việc này ra tòa để đòi quyền lợi cho mình. Kể từ đó, hai bên bắt đầu vụ kiện kéo dài nhiều năm. Mới đây, tòa án cấp cao thành phố Thiên Tân đã ra phán quyết cuối cùng. Tòa cho rằng thời gian đi vệ sinh của anh Vương đã vượt quá "nhu cầu sinh lý bình thường và chính đáng". Do đó, anh Vương bị xử thua kiện.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Một số ý kiến chỉ trích thói quen đi vệ sinh quá lâu của anh Vương, trong khi số khác lại thông cảm với hoàn cảnh của anh. Họ cho rằng anh đang chịu hậu quả từ ca phẫu thuật, theo Nhật báo Lao Động (Trung Quốc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.