Sau 'Parasite', Bong Joon Ho sẽ làm phim kinh dị Hàn Quốc được 'thai nghén' 18 năm qua

Thế Sang
Thế Sang
11/02/2020 15:41 GMT+7

Sau phim Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng ), đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho bắt tay thực hiện tiếp hai dự án điện ảnh nữa, trong đó có một phim kinh dị Hàn Quốc.

Ngày 10.2 (giờ Việt Nam), Bong Joon Ho đã mang về vinh quang cho điện ảnh Hàn Quốc khi tác phẩm Parasite của ông thắng 4 giải quan trọng tại Oscar 2020, đặc biệt là giải Phim hay nhất năm. Sau Parasite, đạo diễn tài ba này đang bắt tay thực hiện nhiều dự án quan trọng khác theo như tiết lộ từ trang IndieWire

Đạo diễn Bong Joon Ho nhận tượng vàng Oscar lần thứ 92 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ)

Ảnh: Shutterstock

Dự án phim kinh dị Hàn Quốc 'thai nghén' hơn 18 năm

Không phải chờ đến khi Parasite giúp cho đạo diễn sinh năm 1969 trở thành cái tên nổi bật nhất trong quãng thời gian gần đây thì ông mới tiết lộ về những dự án phim ảnh mới của mình. Ông đã "thai nghén" những ý tưởng làm phim kinh dị Hàn Quốc từ năm 2001, sau khi hoàn thành bộ phim dài đầu tay của mình là Barking dogs never bite (2000). Khi Parasite ra mắt khán giả Mỹ vào ngày 11.10.2019, tờ Collider có thực hiện một cuộc phỏng vấn với "cha đẻ" phim Parasite và ông đã tiết lộ về dự án phim kinh dị Hàn Quốc mà mình ấp ủ: "Dự án phim nói tiếng Hàn của tôi sẽ là phim kinh dị. Dĩ nhiên, phong cách của tôi là phối trộn các dòng phim với nhau, nhưng nếu bạn chọn ra thể loại chính yếu ở phim này thì đó sẽ là kinh dị".

Tôi phải làm phim liên tục vì đó là nghề của tôi. Tôi đã làm phim hơn 20 năm qua và không để tâm đến các giải thưởng như Cành cọ vàng hay Oscar. Tôi đã phát triển hai dự án điện ảnh cách nay rất lâu và tôi vẫn đang tiếp tục làm, sẽ không có gì thay đổi trong thời gian tới bởi các giải thưởng này. 

Bong Joon Ho

Bong Joon Ho cho biết ông làm phim mới dựa trên phim cũ của mình, trong đó có Mother (2009)

Ảnh: CJ Entertainment

Không dừng lại ở đó, ông còn tiết lộ thêm nội dung của tác phẩm nói tiếng Hàn mới nhất của mình: "Nếu được phép mô tả, tôi cho rằng nó là một phim hành động nhưng có yếu tố kinh dị trong đó, và nội dung xoay quanh một thảm họa xảy ra ở thành phố Seoul (Hàn Quốc). Tôi đã lên ý tưởng từ hồi năm 2001, đồng thời phát triển nó trong 18 năm qua, và giờ (thời điểm bận rộn với Parasite) tôi bị chững lại. Tôi thực sự phải làm tiếp thôi". 
Bên cạnh dự án phim kinh dị nói tiếng Hàn, ông còn đang thực hiện một phim nói tiếng Anh khác. Cũng trong buổi trả lời Collider cách nay khá lâu, ông tiết lộ về nội dung phim nói tiếng Anh này: "Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời trên phim trường khi quay Parasite. Do vậy mà tôi muốn làm bộ phim nói tiếng Anh này dựa trên những thước phim của chính mình là ParasiteMother bên cạnh phim kinh dị Hàn. Với dự án phim nói tiếng Anh, tôi đã phát triển ý tưởng từ một bài báo trên CNN mà tôi tình cờ đọc được hồi năm 2016. Thể loại của nó là chính kịch nhưng sẽ lột trần hiện thực".

Tham vọng mở rộng Parasite

Trước đây, báo chí phương Tây từng đưa tin đạo diễn xuất sắc nhất năm 2019 bàn bạc với nhà đài HBO phát triển Parasite thành phim truyền hình dài tập vì ông nhận thấy với dung lượng truyện kể chỉ hơn 2 tiếng của Parasite bản điện ảnh vẫn chưa thật đầy đủ. Với dự án phim truyền hình này, nhà làm phim 51 tuổi sẽ hợp tác cùng đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood là Adam McKay để cùng viết kịch bản, chỉ đạo cho tác phẩm.
Bong Joon Ho tiết lộ về một trong những chi tiết mang hơi hướng kinh dị của Parasite phiên bản truyền hình trên The Wrap đó là khi người chồng hỏi về vết bầm tím trên mặt bà quản gia Mun Gwang (nữ diễn viên Lee Jung Eun), bà cố giấu. Bên cạnh đó, trong loạt phim cũng tiết lộ về mối quan hệ giữa bà quản gia với đời chủ trước của căn nhà, đồng thời khai phá sâu hơn về chi tiết căn hầm trong bản điện ảnh. Bong Joon Ho chia sẻ: "Tôi đã 'ém' những tình tiết này lâu lắm rồi". Được biết, trước khi phim truyền hình Parasite ra mắt khán giả, một phim truyền hình khác cùng tên được phát triển từ chính bộ phim khoa học viễn tưởng của ông là Snowpiercer (2013) sẽ khởi chiếu trên kênh TNT vào ngày 31.5 tới. 

Những phim đáng xem trong sự nghiệp của Bong Joon Ho trước Parasite

Một cảnh trong phim Memories of murder (Hồi ức kẻ sát nhân - 2003)

Ảnh: CJ Entertainment

Trong sự nghiệp làm phim hơn hai thập niên, Bong Joon Ho có 7 phim dài và nhiều phim ngắn. Tất cả 7 phim dài đều là những tác phẩm đặc sắc và được giới phê bình phim ngợi khen. Năm 2000, Bong Joon Ho làm tác phẩm đầu tay là Barking dogs never bite kể về một anh giảng viên đại học chạy vạy lo 10 triệu won để đút lót nhằm mua ghế giáo sư. Thế nhưng khu chung cư anh sống có một chú chó cứ sủa nhặng lên suốt ngày, vì không chịu được nên anh chàng đã tìm cách kết liễu nó, từ đó hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra. 
Sau Barking dogs never bite, Bong Joon Ho hợp tác với nam diễn viên Song Kang Ho để làm phim Memories of murder (Hồi ức kẻ sát nhân - 2003). Tác phẩm dựa trên vụ giết người hàng loạt của một tên sát nhân biến thái ở thị trấn Hwaseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) diễn ra trong khoảng thời gian 1986 - 1991. Tác phẩm xuất sắc này ngay lập tức đưa tên tuổi Song Kang Ho trở thành một trong những diễn viên thực lực ở Hàn Quốc, còn Bong Joon Ho thì càng củng cố tài năng chỉ đạo của mình. Bộ phim có nhiều phân cảnh gây ám ảnh trong lịch sử điện ảnh xứ kim chi. Sau Memories of murder, 3 năm sau Bong Joon Ho làm bộ phim thứ 3 mang tên The Host (Quái vật sông Hàn). Phim kể về con quái vật đột biến ngoi lên từ sông Hàn và cướp đi bao mạng người, khiến cho một gia đình sống cạnh đó phải dốc hết sức cứu đứa cháu gái vốn là nạn nhân của con thủy quái. Trong phim, Song Kang Ho vào vai người bố thiểu năng nhưng hết mực yêu thương con gái mình. Tác phẩm là "quả bom" phòng vé Hàn Quốc lúc bấy giờ. 
Năm 2009, Bong Joon Ho cho ra mắt bộ phim noir Mother. Phim kể về một người mẹ phải chạy đôn chạy đáo để lo cho đứa con trai thiểu năng bị dính vào một vụ giết người. Phim chiêu đãi người xem bằng những tình tiết đen tối, kịch tính cũng như những cú twist gây choáng váng. Sau đó 4 năm, Bong Joon Ho tiếp tục trở lại với dòng phim khoa học viễn tưởng mang tên Snowpiercer kể về một chuyến tàu phân biệt giai cấp. Những người trên tàu là những sinh vật cuối cùng còn sót lại trên trái đất sau một sự kiện tận thế. Phim quy dụ dàn diễn viên nổi tiếng ở Hollywood như Chris Evans, Tilda Swinton, Octavia Spencer, Ed Harris... đặc biệt là sự có mặt của nam diễn viên Song Kang Ho trong vai nhà khoa học.
Bộ phim tiếp theo của Bong Joon Ho một lần nữa cho thấy ông hợp tác với các diễn viên Hollywood đó là Okja (2017) kể về một cô bé Hàn Quốc lên đường sang Mỹ giải cứu cho một chú siêu lợn sắp bị giết mổ để lấy thịt. Tilda Swinton tiếp tục quay lại sắm vai trong phim cùng với nam diễn viên Jake Gyllenhaal. Đó cũng là tác phẩm đầu tiên mà đạo diễn Parasite hợp tác với Netflix. 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.