Sau Mỹ, đến lượt Mexico doạ rút khỏi NAFTA

01/03/2017 09:25 GMT+7

Ngoại trưởng Mexico ngày 28.2 tuyên bố nước này sẽ chỉ tiếp tục tham gia Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nếu phù hợp với lợi ích đất nước.

Trong phiên họp quốc hội Mexico ngày 28.2, Ngoại trưởng Luis Videgaray tuyên bố Mexico sẽ ở lại nếu điều đó phù hợp với lợi ích quốc gia và cho rằng NAFTA chỉ là một công cụ để tạo việc làm. NAFTA được Canada, Mỹ và Mexico ký kết và bắt đầu có hiệu lực từ năm 1994.
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg mới đây, Bộ trưởng Kinh tế Mexico, ông Ildefonso Guajardo tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức rời khỏi bàn đàm phán sửa đổi NAFTA, nếu Mỹ áp thuế cao hoặc đặt ra định mức đối với các loại hàng hoá nhập khẩu từ Mexico.
Theo AFP, hợp tác thương mại song phương giữa Mexico và Mỹ đạt 500 tỉ USD mỗi năm, và khoảng 80% số này là hàng hoá từ Mexico xuất khẩu sang Mỹ.
Tổng thống Donald Trump từng nói rằng sẽ rút Mỹ khỏi NAFTA nếu hiệp định này không mang lại lợi ích nhiều hơn cho Mỹ. Phía Mexico tự tin rằng ông Trump sẽ không thể áp thuế nhập khẩu với hàng hoá Mexico trong thời gian sớm, đồng thời doạ sẽ đáp trả nếu Mỹ áp đặt thuế biên giới.
Ngoại trưởng Videgaray nói các cuộc đàm phán thương mại giữa 2 nước sẽ bắt đầu vào tháng 6 hoặc muộn hơn, và phía Mexico sẽ không chấp nhận bất cứ thay đổi nào làm hạn chế tự do thương mại, gây ảnh hưởng hoặc không mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc gia.
Quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng trong thời gian qua sau những đề xuất gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Ông kêu gọi các công ty Mỹ không nên đầu tư ở Mexico, áp đặt chính sách nhập cư cứng rắn và đòi Mexico trả tiền cho việc xây bức tường ở biên giới hai nước để ngăn người nhập cư trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.