Sau khi Triều Tiên bị nghi phóng ICBM, Mỹ-Hàn-Nhật có động thái quân sự, Nga lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
18/11/2022 19:50 GMT+7

Mỹ hôm nay 18.11 tiến hành cuộc tập trận với Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi CHDCND Triều Tiên bị nghi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào sáng cùng ngày.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay cho hay họ đã phát hiện vụ phóng tên lửa từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 10 giờ 15 sáng nay 18.11 (theo giờ địa phương) và tên lửa đã bay khoảng 1.000 km ở độ cao 6.100 km với tốc độ tối đa Mach 22 (hơn 26.950 km/giờ), theo Hãng tin Yonhap.

Một nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap rằng vụ phóng được cho là có sự tham gia của ICBM Hwasong-17, theo Yonhap. Trước đó, vào ngày 3.11, Triều Tiên đã phóng thử một ICBM cùng loại, nhưng vụ phóng bị cho là thất bại.

Phía Nhật Bản cho hay tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng vào sáng nay được cho là đã rơi xuống vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) phía tây đảo Hokkaido của Nhật, theo AFP.

Sau vụ phóng tên lửa mới nói trên, quân đội Hàn Quốc cho hay họ đã cùng quân đội Mỹ tiến hành một cuộc tập trận chung cùng ngày, tập trung vào việc tăng cường khả năng tấn công các cơ sở liên quan tên lửa của Triều Tiên. Tham gia cuộc tập trận, 4 máy bay tàng hình F-35A của Không quân Hàn Quốc bay cùng 4 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ trong một đội hình tấn công tổng hợp trên vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, theo Yonhap.

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào ngày 5.11.2022

Reuters

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật hôm nay cho hay: “Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và các lực lượng vũ trang Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận song phương ... trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng”. Cuộc tập trận trên không chiến thuật này diễn ra sau khi “ICBM của Triều Tiên rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản” ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, theo AFP. "Cuộc tập trận song phương này tái khẳng định ý chí mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Mỹ trong việc ứng phó với bất kỳ tình huống nào”, Bộ Quốc phòng Nhật nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay nói rằng Mỹ đang kiểm tra sự kiên nhẫn của Triều Tiên, theo AFP dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn RIA Novosti. Ông Ryabkov còn nói rằng “trong khi Moscow chuộng cách tiếp cận ngoại giao đối với bán đảo Triều Tiên, Mỹ và các đồng minh trong khu vực rõ ràng thích cách khác".

Kỳ lạ loại tên lửa Triều Tiên bắn để cảnh báo Hàn Quốc - Mỹ

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên. Trước đó, quân đội Hàn Quốc sáng 17.11 phát hiện Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển ngay sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui sáng cùng ngày cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ có hành động quân sự “dữ dội hơn” nếu Mỹ tăng cường năng lực răn đe cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.