Sâu keo mùa thu tấn công ruộng bắp ở Đồng Tháp

03/08/2019 10:58 GMT+7

Gần 41 ha bắp tại các huyện Tân Hồng, Thanh Bình, Lấp Vò, Châu Thành (Đồng Tháp) bị sâu keo mùa thu tấn công gây hại.

Chiều 2.8, ông Nguyễn Thành Hưởng, Chánh văn phòng Sở NN-PTNT Đồng Tháp, cho hay đến nay có gần 41 ha bắp tại các huyện Tân Hồng, Thanh Bình, Lấp Vò, Châu Thành bị sâu keo mùa thu tấn công gây hại. Trong đó, bị nhiễm nặng nhất (mật độ 8 con/m2) là các xã Tân Hộ Cơ, Tân Công Chí, An Phước của H.Tân Hồng.
Tỉnh Đồng Tháp có 4.655 ha bắp, tập trung nhiều ở 2 huyện Hồng Ngự (1.444 ha) và Thanh Bình (2.290 ha). Sâu keo mùa thu xuất hiện từ ngày 17.5 tại 2 ruộng bắp ở xã Tân Long và Tân Huề (H.Thanh Bình), đến nay đã ảnh hưởng lan rộng nhiều nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.