Sau Hoàng Anh Gia Lai đến lượt đội V-League nào rơi đài ở Cúp quốc gia ?

24/05/2020 06:15 GMT+7

Hoàng Anh Gia lai trở thành đội V-League đầu tiên sớm rơi đài ngay vòng sơ loại Cúp quốc gia 2020. Liệu sẽ có thêm 1-2 đội V-League nữa chung số phận để phá quy luật cũ.

Ở vòng loại Cúp quốc gia 2020, bên cạnh cặp đấu đáng chú ý nhất giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra chiều 23/5, còn có 9 cặp đấu khác trong đó có 7 cặp đấu giữa một bên là đại diện của V-League và một bên là đại diện của giải hạng Nhất (2 cặp đấu còn lại là cuộc “nội chiến” giữa các đội bóng hạng Nhất). Liệu ngoài Hoàng Anh Gia Lai, trong số này sẽ có bao nhiêu đội ở V-League “rớt đài” ngay từ vòng loại Cúp quốc gia năm nay?

"Công cùn thủ kém" khiến HAGL bị Nam Định loại khỏi cúp quốc gia 2020

Thực tế các vòng loại Cúp quốc gia gần đây cho thấy, mùa giải nào cũng có một và chỉ một đội bóng của V-League dừng chân ngay từ vạch xuất phát.

Mùa giải 2014, Hùng Vương An Giang để thua ngược đội hạng Nhất Cần Thơ với tỷ số 1-2 và trở thành khán giả của Cúp quốc gia ngay sau vòng loại.

Một năm sau đến lượt một đại diện khác của V-League là Khánh Hòa bất ngờ gục ngã ngay trên sân nhà trước đại diện của giải hạng Nhất là Đắk Lắk với tỷ số 0-1.

Đội bóng phố biển tiếp tục là đại diện V-League thi đấu tệ nhất ở Cúp quốc gia 2016 khi bị loại ngay từ vòng loại bởi đội bóng xứ Nghệ với tỷ số 0-1.

Nam Định đã vượt qua Hoàng Anh Gia Lai bằng chiến thắng thuyết phục

Minh Hoàng

Mùa giải 2017 đến lượt Nam Định là đội bóng duy nhất của V-League “ngã ngựa” ngay từ vòng loại Cúp quốc gia sau khi để thua Hải Phòng với tỷ số 4-5 trong loạt đấu súng (sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức).

Tại Cúp quốc gia 2018, Than Quảng Ninh là đội bóng duy nhất thuộc V-League không thể vượt qua vòng loại sau khi thất bại đậm với tỷ số 0-5 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, cũng chỉ có 1 đội thuộc V-League dừng bước ngay từ vòng loại Cúp quốc gia. Đó là SHB.Đà Nẵng sau khi để thua 0-1 trên sân nhà trước một đội bóng khác của V-League là Hải Phòng.

Nếu quy luật đó tiếp tục được lặp lại ở mùa giải năm nay thì sẽ chỉ có 1 đại diện của V-League dừng bước ở vòng loại Cúp quốc gia 2020. Điều đó cũng có nghĩa là ngoài đội bóng thất bại Hoàng Anh Gia Lai khi thua Nam Định , 7 đội bóng còn lại của V-League đều sẽ vượt qua được các đội hạng Nhất để góp mặt ở vòng 1/8.

Trái bóng Cúp quốc gia được ông Lê Văn Thành, Chủ tịch tập đoàn Động Lực (phải) trao cho trọng tài hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ

Minh Hoàng

Xét về mặt lý thuyết, đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được bởi luôn tồn tại khoảng cách không nhỏ về trình độ giữa các đội V-League và các đội hạng Nhất. Tuy nhiên khoảng cách này có thể sẽ bị san lấp phần nào khi mà 5 trong số 7 đội bóng của V-League phải thi đấu trên sân khách (SHB.Đà Nẵng, Sài Gòn FC, Hải Phòng, Thanh Hóa, Viettel). Trong khi 2 đội bóng được chơi trên sân nhà là SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang có những vấn đề khác nhau. Đối với đội bóng xứ Nghệ, đó là tình trạng chấn thương của nhiều cầu thủ trụ cột. Còn đối với đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức, họ vừa mới từ hạng Nhất lên V-League nên trình độ cũng không quá vượt trội so với đối thủ XMFC Tây Ninh.

Thêm vào đó, việc các đội bóng ở V-League không được sử dụng ngoại binh khi thi đấu với các đội hạng Nhất càng khiến cho khoảng cách nói trên bị thu hẹp. Chính vì thế, rất có thể ngoài Hoàng Anh Gia Lai sẽ có nhiều hơn 1 đội ở V-League “rớt đài” ngay từ vòng loại Cúp quốc gia năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.