Sau giãn cách xã hội, có nên để trẻ em hoạt động bên ngoài ?

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
18/10/2021 08:10 GMT+7

Sau giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành, trẻ em vẫn chưa là đối tượng được tiêm vắc xin nên nhiều cha mẹ ngại để các con ra đường hay tham gia các hoạt động ngoài trời.

Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu City of Hope (Mỹ), trẻ cũng nên có những hoạt động ngoài trời trong thời gian này nhưng nên cẩn thận.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ

nvcc

Theo số liệu của Sở Y tế TP.HCM vào ngày 8.9, ngành y tế thành phố ghi nhận hơn 14.800 trẻ em mắc Covid-19, chữa khỏi hơn 12.000 ca, 13 trẻ em tử vong (chiếm 0,1%), hầu hết có bệnh lý nền kèm theo, có trường hợp bệnh lý nặng như ung thư. Theo anh, có thể thấy điều gì qua số liệu này?

Số liệu trẻ nhiễm bệnh này khó phân tích vì nước ta khác với các nước khác là giai đoạn đầu tập trung tất cả người nhiễm bệnh kể cả nhẹ lẫn nặng, nhưng thực ra trong đó rất nhiều trẻ không cần phải điều trị, có thể tự khỏi. Do vậy, con số “chữa trị khỏi cho hơn 12.000 ca” là rất khó đánh giá, người ta thường chỉ ghi nhận số trẻ “phải đến bệnh viện do chuyển biến nặng” thôi.

Tỷ lệ trẻ tử vong 0,1% có vẻ là hơi cao so với thế giới (ở Mỹ khoảng 0 - 0,03%). Nhưng con số này cũng khó đánh giá vì có thể do phần lớn những trẻ này có bệnh lý nguy hiểm sẵn. Nói chung, tỷ lệ tử vong của trẻ vì Covid-19 với con số 0,1% cũng đã là rất nhỏ so với các nhóm tuổi khác, đặc biệt là người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Trẻ em nên có những hoạt động ngoài trời nhưng cần cẩn thận và đảm bảo 5K

NGỌC DƯƠNG

Sau giãn cách xã hội, mặc dù cha mẹ ra đường tham gia lại các hoạt động nhưng vẫn rất lo lắng và hạn chế cho con mình ra đường do trẻ chưa được tiêm vắc xin. Từ thực tế các nước, anh thấy điều này có cần thiết hay không?

Mặc dù trẻ em thường không bị bệnh nặng khi mắc Covid-19 nhưng cũng có thể mang vi rút trong người lây truyền cho người khác. Do vậy, việc ưu tiên chích ngừa cho nhóm người có nguy cơ cao trong cộng đồng là điều cần thiết hơn, đặc biệt là những người tiếp xúc với trẻ như thầy, cô giáo trong trường học. Trong thời gian này, trẻ cũng nên có những hoạt động ngoài trời nhưng nên cẩn thận và đảm bảo 5K.

TP.HCM dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ ngày 22.10

Bộ Y tế đã bắt đầu có quy định tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Điều này gần như là điều kiện tiên quyết để bố mẹ yên tâm cho con đến trường trong thời gian sắp tới. Theo anh, nên thực hiện việc này như thế nào là tốt nhất?

Như tôi nói ở trên, nếu ở các địa phương mà những người có nguy cơ cao chưa được chích ngừa thì nên ưu tiên cho nhóm người đó trước rồi tới trẻ em. Vắc xin được sử dụng hiện nay cho trẻ dưới 18 tuổi có số liệu nghiên cứu rõ ràng, đầy đủ chứng minh an toàn và hiệu quả thì chỉ có vắc xin Comirnaty của Pfizer/BioNTech. Để sử dụng vắc xin Covid-19 cho trẻ em một cách an toàn và hiệu quả, chúng ta cần nghiên cứu rõ ràng, cụ thể và sử dụng đúng liều lượng phù hợp cho từng lứa tuổi.

Với nhóm tuổi nhỏ hơn 12 tuổi thì ở Mỹ hiện nay vẫn đang xem xét việc có nên cấp phép sử dụng hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.