Sau đàm phán, Triều Tiên chỉ trích ‘chính sách thù địch’ của Mỹ

Khánh An
Khánh An
07/10/2019 06:31 GMT+7

Triều Tiên cho biết thông tin từ phía Mỹ về việc hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong 2 tuần nữa là vô căn cứ.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên bác bỏ khả năng tiếp tục đối thoại với Mỹ, trừ khi Washington có “bước đi thực tế” nhằm rút lại chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.
Bên cạnh đó, Triều Tiên còn cáo buộc Mỹ lạm dụng đối thoại vì mục đích chính trị nội địa, cũng như lan truyền những câu chuyện vô căn cứ rằng hai bên sẽ gặp lại trong 2 tuần nữa.
Trước đó, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Myong-gil cho hay cuộc đàm phán cấp sự vụ với phía Mỹ tại Stockholm (Thụy Điển) thất bại, đồng thời cáo buộc Washington mang “tay không” đến.

[VIDEO] Triều Tiên không tin Mỹ thay đổi lập trường trước vòng đàm phán mới

Dù vậy, nhà đàm phán Triều Tiên cho hay Triều Tiên có thể tham gia các cuộc thảo luận ở “giai đoạn mới” về các biện pháp giải giới hạt nhân nếu Washington “chân thành” đáp lại những động thái trước đó của Bình Nhưỡng như dừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho rằng những phát biểu trên của ông Kim không phản ánh đúng “nội dung hay tinh thần” của cuộc đàm phán kéo dài hơn 8 tiếng rưỡi đồng hồ.
Theo bà, Mỹ mang đến những ý tưởng sáng tạo và có “những cuộc thảo luận tốt đẹp” với phái đoàn Triều Tiên. “Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ không vượt qua di sản của 70 năm chiến tranh và thù địch trên bán đảo Triều Tiên chỉ nhờ một ngày thứ bảy (5.10). Có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc, đòi hỏi cam kết mạnh mẽ của cả hai bên. Mỹ có cam kết đó”, Reuters dẫn lời bà Ortagus khẳng định.

[VIDEO] Cựu cố vấn "diều hâu" của Tổng thống Trump không tin Triều Tiên sẽ từ bỏ hạt nhân

Sau cuộc đàm phán, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua ra thông cáo bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận dù chưa có tiến triển thật sự, đồng thời xem đó chỉ là khởi đầu của quá trình đàm phán với phái đoàn mới từ Bình Nhưỡng.
Song song đó, đại diện đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon sắp đến Washington để thảo luận về quan điểm và chiến lược đàm phán với người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.