Sau cú sốc bị lừa, giọng ca 'Gọi giấc mơ về' ​mong muốn vực lại sự nghiệp

08/03/2018 12:28 GMT+7

Trở lại sau chuỗi ngày lặn mất tăm, ca sĩ Sơn Ca tâm sự cô đang theo học lớp diễn viên, cũng như tham gia gameshow mới thiên về diễn xuất sân khấu để có hướng phát triển riêng.

Sau thành công của ca khúc cùng bộ phim Gọi giấc mơ về, Sơn Ca vụt sáng thành nghệ sĩ ngôi sao, rất hút sân khấu tỉnh. Nhưng cô không may mắn trải qua cú sốc tâm lý vì bị chính người mình tin tưởng nhất lừa gạt.
Sơn Ca chọn cách bảo vệ và chăm lo gia đình của mình vào thời điểm đó, song song đó Sơn Ca cũng gặp rất nhiều khó khăn khi lại đơn độc trên đường nghệ thuật, không có mối quan hệ và mất show vì bị người quản lý đầu chặn lại. Không quen biết trong ngành cũng như không có người đỡ đầu hay quản lý giỏi, nên thời điểm đó cô bắt buộc im lặng và phải tự vực tinh thần của bản thân để đứng lên đi tiếp.
Sơn Ca khác lạ, trầm tính hơn ở tuổi 34
Vận xui tiếp tục đeo bám cô khi tự dưng trong giới đồn cô "bị les", thậm chí là chuyển giới. "Quả thật tôi từng có tin đồn là chuyển đổi giới tính, thậm chí là hiện tại vẫn thường xuyên bị nhầm lẫn vì điều này. Lúc đầu tôi cũng sốc lắm, chỉ nghĩ bộ nét mặt của mình đàn ông lắm hả ta? Cũng ảnh hưởng phần nào nhưng không sao vì với tôi thực lực và tiềm năng mới quan trọng, còn có bị xem là đang ở giới tính nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến tài năng. Mấy bạn trẻ bây giờ rất tài năng nên tôi không cho phép bản thân ngơi nghỉ", Sơn Ca tâm sự.
Cùng người em thân thiết là diễn viên Bảo Chu tham gia mùa 2 chương trình Cặp đôi hài hước, ca sĩ sinh năm 1984 khiến khán giả háo hức và mong đợi. Đây sẽ là phát pháo đầu tiên khởi động năm 2018 sôi động của giọng ca xinh đẹp.
Cô kể: "Sơn Ca cũng đã tham gia nhiều gameshow trước đây rồi nhưng hiện tại Sơn Ca nhận được lời mời của Jet Studio tham gia gameshow thiên về diễn xuất sân khấu là lần đầu tiên. Với Sơn Ca thì chẳng lúc nào không đam mê cả, hiện tại Sơn Ca vẫn tham gia hoạt động sân khấu và ca hát, vẫn đeo đuổi con đường ca hát vì chưa bao giờ hết đam mê. Sơn Ca không sợ cũ, không sợ trễ, chỉ sợ không dám làm mà thôi. Có thể nói lúc này tôi dùng nó như bước đệm để lấy lại những gì đã mất".
Sơn Ca đồng hành cùng diễn viên trẻ Bảo Chu
Lần trở lại này hoàn toàn không dự tính trước hay được vạch rõ kế hoạch gì cả, Sơn Ca nói cô đang theo học lớp diễn xuất của thầy đạo diễn Vũ Minh bên Idecaf thì nhận được lời mời tham gia gameshow này. "Đây là cơ hội tốt để em thử thách bản thân, cũng là cơ hội cho phép bản thân khẳng định, thỏa sức đam mê và cũng quay trở lại với khán giả đã từng thương yêu Sơn Ca. Với thời buổi gameshow nhiều như hiện nay thì quả thật khiến Sơn Ca choáng váng. Cái gì cũng vừa đủ tương đối và chất lượng thì sẽ được mọi người yêu thích và trông đợi nhiều hơn. Khán giả bây giờ rất biết xem và nghe, không dễ qua mặt. Hi vọng cả hai chúng tôi sẽ được khán giả yêu mến và ủng hộ", cô chia sẻ thêm.
Trong tập đầu tiên của Cặp đôi hài hước với chủ đề Ô kìa, đời bỗng dưng vui, Bảo Chu - Sơn Ca đã gây ấn tượng mạnh cho người xem với tiết mục Vợ thằng Đậu bằng lối diễn xuất mộc mạc, không ngại "làm xấu" mình.
Giám khảo phấn khích trước tiết mục của Bảo Chu - Sơn Ca
Vợ thằng Đậu là tác phẩm khá quen thuộc nhưng đã được cặp đôi Bảo Chu - Sơn Ca biến tấu thành một câu chuyện hoàn toàn mới nhưng cũng hấp dẫn không kém. Ngay từ giây phút đầu tiên, Sơn Ca đã lấy được thiện cảm của khán giả bằng chất giọng trong trẻo, ngọt ngào trong “điệu hò té ao”. Trong khi đó, Bảo Chu trong hóa thân của một chàng trai con nhà giàu có, tưng tửng. Cả hai "trúng tiếng sét ái tình" ngay từ giây phút đầu tiên.
Sơn Ca không ngại "làm xấu", khiến khán giả cười hết tràng cười này đến tràng cười khác. Trong khi đó, Bảo Chu lại khiến người xem cảm động vì tình yêu mà nhân vật Đậu dành cho vợ mình. Tiết mục hài hước nhẹ nhàng nhưng đọng lại nhiều thông điệp ý nghĩa về tình cảm vợ chồng, không khai thác quá sâu vào những vấn đề tiêu cực.
Giám khảo Thanh Bạch và Việt Hương phấn khích trước tiết mục của Bảo Chu và Sơn Ca đến mức phải chạy lên sân khấu diễn lại. Thanh Bạch cho rằng mình đã tìm được "cháu đích tôn của bác Ba Phi" bởi tiết mục hài mang phong cách “thậm xưng” đậm chất miền Nam của Sơn Ca - Bảo Chu. Anh cũng dành lời khen cho sự chuẩn bị chu đáo và chỉn chu của cặp đôi trong từng chi tiết nhỏ nhặt từ cái siêu lá sen cho đến trang phục. Trong khi đó, Việt Trinh khâm phục Sơn Ca bởi sự “hi sinh” hình tượng lung linh của một cô ca sĩ để nhập vai. Cặp đôi giành được số điểm cao nhất trong đêm thi đầu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.