Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc, Myanmar ân xá hơn 2.000 tù nhân

03/05/2023 16:05 GMT+7

Chính quyền Myanmar vừa ân xá cho hơn 2.000 tù nhân nhân ngày lễ Kasone, ngày Phật đản tại nước này.

AFP đưa tin chính quyền Myanmar đã ân xá cho 2.153 tù nhân nhân ngày rằm Kasone, ngày lễ của Myanmar đánh dấu Đức Phật được sinh ra đời. Các tù nhân nói trên bị phạt tù theo Luật hình sự 505 (a), luật có mức án tối đa 3 năm tù.

Myanmar ân xá hơn 2.000 tù nhân sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc - Ảnh 1.

Chiếc xe buýt chở tù nhân được ân xá ra khỏi nhà tù Insein ở Yangon ngày 3.5

AFP

Chính quyền quân sự Myanmar ra lệnh ân xá vì sự yên bình của người dân và vì lý do nhân đạo. Những người tái phạm sẽ phải thi hành phần còn lại của bản án, cộng thêm hình phạt mới.

Hàng chục người đã tập trung bên ngoài nhà tù Insein ở ngoại ô thành phố Yangon để chờ đón người thân sau khi lệnh ân xá được thông báo. Sau đó, một chiếc xe buýt màu vàng chở người được ân xá ra ngoài.

Nhiều người mừng rỡ bật khóc khi gặp lại người thân. Một số người đứng chờ không biết người thân của mình có được thả trong đợt này.

"Sáng nay tôi nghĩ thầm rằng sẽ thật tốt nếu con trai được thả trong ngày của Phật. Sau đó, tôi nhận cuộc gọi từ người thân báo rằng sẽ có đợt ân xá. Tôi không biết con có trong danh sách không nhưng bổn phận của tôi là đến và chờ nó", một người mẹ yêu cầu giấu tên nói với AFP.

Myanmar ân xá hơn 2.000 tù nhân sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc - Ảnh 2.

Cảnh mừng rỡ gặp lại người thân được ân xá

AFP

Từ sau cuộc chính biến vào tháng 2.2021, Myanmar đã bắt giữ hàng ngàn người biểu tình. Các đợt ân xá cũng thường được thực hiện vào những ngày lễ lớn.

Đợt ân xá lần này diễn ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc gặp lãnh đạo Myanmar từ sau chính biến. Trong ngày 2.5, ông Tần gặp Thống tướng Min Aung Hlaing và nói rằng cộng đồng quốc tế nên tôn trọng chủ quyền của Myanmar, đóng vai trò xây dựng để giúp nước này đạt được hòa bình, hòa giải.

"Trung Quốc ủng hộ Myanmar tìm kiếm con đường phát triển với đặc điểm của Myanmar, phù hợp với điều kiện quốc gia. Đồng thời, Trung Quốc ủng hộ Myanmar xúc tiến tiến trình chuyển tiếp chính trị, ủng hộ các bên liên quan giải quyết phù hợp những khác biệt và tìm cách hòa giải dân tộc theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật", Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3.5 dẫn lời ông Tần nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.