Sau bão, Triều Tiên kêu gọi tăng năng suất lúa bằng 'lòng yêu nước và lương tâm'

Khánh An
Khánh An
16/09/2019 14:24 GMT+7

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi nhiều khu vực đất nông nghiệp của CHDCND Triều Tiên chịu thiệt hại do bão Lingling.

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên ngày 16.9 đăng bài xã luận kêu gọi tăng cường nỗ lực tăng năng suất lúa trong vụ mùa sắp tới giữa lo ngại sản lượng có thể giảm do ảnh hưởng của cơn bão Lingling đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên hôm 7.9.
Dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của lương thực đối với đất nước, bài báo kêu gọi tất cả những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp cần đổ đầy “kho lúa của quốc gia bằng lòng yêu nước và lương tâm”.
“Nếu chúng ta giải quyết êm xuôi vấn đề lương thực và ăn uống, sẽ không có gì đáng phải lo sợ kể cả khi những lệnh cấm vận của các thế lực thù địch có kéo dài 10 hay 20 năm đi nữa”, bài báo viết.
Bên cạnh đó, bài xã luận nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo đảng và nhà nước, đồng thời cho rằng tự chủ về lương thực là yếu tố then chốt đối với phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.
Trước đó, bão Lingling khiến 5 người thiệt mạng và 458 km2 đất nông nghiệp ở Triều Tiên bị thiệt hại.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15.9 đưa tin ông Pak Pong-ju, phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, vừa đến thăm các hợp tác xã tại tỉnh Nam Hwanghae nhằm bàn cách khắc phục thiệt hại do bão.

[VIDEO] Mỹ phẩm Triều Tiên có sánh được với mỹ phẩm Hàn Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.