Sau bão số 13: Nhiều ngầm tràn tại Quảng Bình bị ngập gây chia cắt giao thông

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
15/11/2020 18:13 GMT+7

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN H.Bố Trạch ( Quảng Bình ), bão số 13 đã gây một số thiệt hại trên địa bàn huyện này.

Thống kê sau bão số 13 cho thấy, toàn H.Bố Trạch có 217 căn nhà bị hư hại. Cụ thể: xã Vạn Trạch (1 nhà bị sập toàn bộ tường bao quanh); xã Hải Phú có 15 nhà bị tốc mái; xã Tây Trạch có 2 nhà bị thiệt hại khoảng 30%; xã Sơn Lộc có 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 105 nhà tốc mái dưới 20%, 1 nhà bị cây ngã làm sập 1 quán và rạp tôn; xã Đức Trạch có 7 nhà bị tốc mái 50%, 4 rạp tôn bị hư hỏng 50%; xã Nhân Trạch có 85 nhà tốc mái dưới 20%.

Lực lượng Đồn biên phòng Lý Hòa phối hợp giúp dân lợp lại mái nhà bị tốc

Ảnh: CTV

Có 8 tàu thuyền bị chìm. Trong đó, 5 tàu cá có công suất dưới 20CV ở xã Hải Phú, 2 tàu có công suất 33CV ở xã Nhân Trạch, 1 tàu có công suất dưới 20CV ở xã Đức Trạch.

Một tàu cá của ngư dân Bố Trạch bị chìm

Ảnh: CTV

Bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khắp nơi mưa lớn

Một số trụ sở làm việc cũng bị tốc mái như: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trường mầm non Đức Trạch… Bão số 13 còn làm mất toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn H.Bố Trạch. UBND huyện đang chỉ đạo điện lực khẩn trương khắc phục sự cố để cấp điện trở lại.

Tổ chức khắc phục hậu quả tại H.Bố Trạch sau bão số 13

Ảnh: CTV

Đáng lưu ý, báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TCKN H.Bố Trạch lúc 16 giờ ngày 15.11 cho hay, đến thời điểm này, đã có 5 điểm ngầm tràn bị ngập gây chia cắt giao thông. Huyện đã cử người lập chốt canh gác, đặt biển cảnh báo. Cụ thể, ngầm Bùng Km562+200 (xã Hưng Trạch) ngập sâu 1m; ngầm Khe Su (xã Sơn Lộc) ngập 0,7-0,8m; ngầm Cô Lan (xã Sơn Lộc) ngập trên 1m; ngầm Khe Ngát (TT.Nông trường Việt Trung) ngập 1m; ngầm đường sắt ở xã Tây Trạch ngập trên 0,5m.

Cây xanh bị bão số 13 quật ngã

Ảnh: CTV

Nhiều cây xanh ngã đổ gây tắc đường tại H.Bố Trạch

Ảnh: CTV

Bước đầu ghi nhận, H.Bố Trạch là địa bàn bị thiệt hại nặng nhất tại tỉnh Quảng Bình do bão số 13. Trước đó, để phòng chống bão số 13, H.Bố Trạch đã thực hiện quyết liệt nhiều phương án ứng phó, như tổ chức, hướng dẫn neo đậu an toàn cho tàu thuyền; lập 4 tổ công tác để chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 13 tại địa bàn các xã, thị trấn. Chỉ đạo khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa, kho tàng, trụ sở, trường học. Sơ tán người dân, khách du lịch ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thảm cảnh sau bão số 13: Sóng biển nuốt chửng nhà, còn lại cái toilet

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.