Sau 5 năm, Quảng Trị lại có người tử vong vì bom đạn hậu chiến

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/02/2022 14:19 GMT+7

Sau 5 năm, Quảng Trị lại ghi nhận một vụ tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Hậu quả, một người đã tử vong.

Ngày 17.2, ông Lê Hữu Phương, Chủ tịch UBND xã Cam Nghĩa (H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), cho biết chính quyền địa phương đang cùng gia đình lo hậu sự cho một người đàn ông tử vong do bom nổ.

Vụ tai nạn đáng tiếc kể trên xảy ra vào chiều ngày 16.2 tại thôn Phương An 1, xã Cam Nghĩa), nạn nhân là ông L.C.T (42 tuổi). Sau khi vụ nổ xảy ra, ông T. tử vong tại chỗ. Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, ông T. là lao động chính trong nhà.

Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị cho hay nhận được tin báo về vụ việc đã cử cán bộ đến hiện trường và phối hợp làm việc với chính quyền địa phương để xác minh thông tin. Bước đầu, xác định vật liệu nổ gây ra vụ tai nạn là đạn cối 81.

Như vậy, sau gần 5 năm yên bình, Quảng Trị lại ghi nhận một vụ tử vong vì tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Người dân được khuyến cáo khi phát hiện bom, mìn cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm để xử lý vật liệu nổ an toàn. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có một số tổ chức xử lý bom, mìn như: Peace Trees VietNam - Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN), Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG), Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.