Sau 26 lần sẩy thai, người phụ nữ sinh bé trai khỏe mạnh

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/11/2022 11:08 GMT+7

Một người phụ nữ 37 tuổi ở Trung Quốc đã sinh con thành công sau 26 lần sẩy thai. Đứa bé chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ.

Người phụ nữ sống ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Danh tính của cô không được tiết lộ, theo tờ South China Morning Post (Trung Quốc).

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã sinh con thành công ở tuổi 37 sau 26 lần sẩy thai

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cô sinh con tại Bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở thành phố Trường Sa. Mới đây, bệnh viện đã chia sẻ câu chuyện của người phụ nữ trong một thông cáo báo chí.

Bệnh viện cho biết người phụ nữ đã sẩy thai tổng cộng 26 lần. Thông cáo không tiết lộ lần đầu tiên cô sẩy thai là khi nào nhưng lần gần đây nhất là vào năm 2019, khi cô 34 tuổi. Lúc này, người phụ nữ gần như không còn hy vọng có con.

Một trong những nguyên nhân khiến cô sẩy thai nhiều lần là do hội chứng Asherman. Đây là tình trạng hiếm gặp, xuất hiện khi tử cung bị tổn thương và hình thành nhiều mô sẹo hay các chất dính. Tình trạng này làm người mắc khó thụ thai. Nếu có mang thai cũng tăng nguy cơ xảy ra biến chứng nghiêm trọng.

Nhưng sau khi được các bác sĩ can thiệp và phẫu thuật, người phụ nữ đã mang thai vào tháng 2.2022. Cuối cùng, vào đầu tháng 11, cô đã sinh con thành công bằng phương pháp sinh mổ. Đứa trẻ là một bé gái.

Bệnh viện chia sẻ câu chuyện này vì muốn truyền động lực cho những cặp đôi hiếm muộn đang nỗ lực thực hiện ước mơ có con, theo South China Morning Post.

Tại Trung Quốc, các nhà khoa học đang ghi nhận tỷ lệ vô sinh ở nữ ngày càng tăng. Nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa Lancet Global Health cho biết tỷ lệ vô sinh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại Trung Quốc đã tăng từ 11,9 % vào năm 2007 lên 17,6 % vào năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.