Sau 2 lần thua U.23 Việt Nam, Thái Lan mới tiết lộ mục đích thực sự

27/02/2022 04:03 GMT+7

Ở lần thứ 2 thua U.23 Việt Nam, HLV Salvador Garcia đã chia sẻ lý do thực sự đưa đội tuyển U.23 thực tế là U.19 Thái Lan dự giải U.23 Đông Nam Á.

Các cầu thủ U.23 Thái Lan thực tế là U.19

Vương Anh

Thực tế phải nói rằng, Thái Lan chơi không tệ trước U.23 Việt Nam dù vắng 6 cầu thủ, trong đó có những trụ cột thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát.

Sửng sốt trước nhiều kiểu đá xấu của cầu thủ Thái Lan với U.23 Việt Nam

Nhưng đây đã là lần thứ 2 liên tiếp thầy trò HLV Salvador Garcia thua trận dù lần nào cũng chỉ phải đối diện với đội U.23 Việt Nam chắp vá đội hình, vắng rất nhiều cầu thủ quan trọng vì Covid-19.

Mặc dù vậy, phải nói rằng người Thái đã đem đến giải U.23 Đông Nam Á một đội hình ấn tượng với bộ khung có độ tuổi trẻ nhất giải, nhiều người chỉ mới 18, 19 tuổi.

U.23 Thái Lan có những cầu thủ ấn tượng ở tuyến tiền vệ

Vương Anh

HLV Salvador Garcia chia sẻ: "Tôi tự hào về các cầu thủ hôm nay đã thể hiện tinh thần và lối chơi tuyệt vời. Họ không muốn nói đến ngày mai, không do dự hay lo ngại mà tỏa sáng trên sân.

Kết quả không quan trọng, khi đội hình Thái Lan ở chung kết bị ảnh hưởng vì Covid-19, vắng mặt những cầu thủ quan trọng. Thua U.23 Việt Nam trong 2 trận nhưng tôi nghĩ các học trò của tôi sẽ học được nhiều.

Nhất là khi có những thời điểm họ cầm bóng chơi lấn lướt đối thủ. Không vô địch ở giải này nhưng chúng tôi không hối hận. Chúng tôi tự hào về màn trình diễn của đội bóng.

U.23 Thái Lan sẽ không thay đổi lối chơi và phong cách của mình và hướng đến giải U.19 châu Á. Đó mới là mặt trận chính của chúng tôi với mục tiêu lọt vào U.20 World Cup".

U.23 Việt Nam vô địch ĐNÁ, Bảo Toàn tặng chiến thắng cho đồng đội bị Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.