Sau 19 năm khởi công, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chuyển được trụ sở

Quý Hiên
Quý Hiên
19/05/2022 18:57 GMT+7

Ngày 19.5, ĐH Quốc gia Hà Nội di chuyển trụ sở làm việc đến Hoà Lạc, H.Thạch Thất, Hà Nội, đánh dấu một "bước ngoặt" sau 19 năm triển khai dự án xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hôm nay 19.5, cơ quan điều hành ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ chào cờ và lễ dâng hương nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu đô thị đại học Hoà Lạc. Đây là lễ chào cờ đầu tiên của ĐH Quốc gia Hà Nội tại trụ sở mới.

Lễ chào cờ đầu tiên của ĐH Quốc gia Hà Nội tại cơ sở Hoà Lạc.

Ngọc diệp

Theo ông Trần Quốc Bình, Chánh văn phòng ĐH Quốc gia Hà Nội, ngày 14.4 ĐH Quốc gia Hà Nội đã thống nhất chủ trương di chuyển trụ sở và hoạt động điều hành của cơ quan ĐH Quốc gia Hà Nội kể từ ngày 19.5.

Trước đó, từ đầu năm 2022, Ban giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cùng một số bộ phận chức năng đã chuyển tới làm việc tại Hòa Lạc. Cùng với đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc di dời trụ sở từ 144 Xuân Thủy đến Hòa Lạc đã được gấp rút thực hiện.

Chỉ trong 2 tháng, ĐH Quốc gia Hà Nội đã xây xong nhà điều hành, đồng thời hoàn thiện không gian xung quanh. Ngày 1.6, khối cơ quan ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ chính thức làm việc tại đây.

Bước ngoặt đầu tiên sau 19 năm khởi công

Dự án ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc khởi công ngày 20.12.2003, với sự chứng kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, dự án gần như không triển khai được.

Nhà điều hành tạm thời của ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc. Nhà điều hành chính thức dự kiến cuối năm nay mới khởi công

Ngọc Diệp

Từ năm 2016, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính Nguyễn Xuân Phúc, dự án bắt đầu có những chuyển động tích cực. Năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu thực hiện dứt điểm dự án xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Trong vòng 6 tháng, ĐH Quốc gia Hà Nội đã có một bước chuyển mình lịch sử khi hoàn thiện cơ bản tất cả các cơ sở vật chất như giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện và khu vực điều hành.

Cùng với dự án xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc, từ hơn 10 năm nay TP.Hà Nội cũng có chủ trương di dời trụ sở 12 trường ĐH, cao đẳng ra ngoại thành. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có Trường ĐH Y tế công cộng từ P.Giảng Võ, Q.Ba Đình chuyển sang P.Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.