Sau 12h đường phố Sài Gòn trầm... đến lạ với 'lệnh' dừng dịch vụ không thiết yếu

Khả Hòa
Khả Hòa
09/02/2021 14:17 GMT+7

Đối lập hoàn toàn với nhịp sống gấp gáp những ngày sát Tết như mọi năm, người dân TP.HCM đang trải qua một cái Tết khác lạ sau khi TP dừng các dịch vụ không thiết yếu từ 12h trưa 9.2 để phòng dịch Covid-19 .

Dạo một vòng quanh trung tâm TP.HCM vào trưa ngày 9.2, PV Thanh Niên ghi nhận một không khí.... lạ chưa từng có của những ngày sát Tết Nguyên đán. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo bắt đầu từ 12h trưa 9.2, tức 28 tháng Chạp, TP dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, phòng gym karaoke, thẩm mỹ viện, vũ trường, massage... cho đến khi có thông báo mới
Ngoài ra, cũng dừng các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự.

Phòng Covid-19, tháo khẩu trang chụp hình đường hoa ở TP.HCM sẽ bị phạt

Khu vực Hồ Con Rùa (Q.3)

Đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3)

Đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3) thường ngày hay xảy ra ùn tắc xe cục bộ, nay vắng vẻ

Phố ông đồ ngay trước Cung văn hoá lao động (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q3) không còn cảnh chen nhau chụp ảnh hay tạo dáng trước các gian hàng viết câu đối

Rạp Galaxy Nguyễn Du treo bảng ngưng hoạt động

Một quán beer club trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) đóng cửa im ỉm

Các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí... phải tạm dừng để phòng dịch

Chùa Minh Đạo (đường Kỳ Đồng, Q.3) trước đó đã được nhiều phật tử chung tay trang hoàng chuẩn bị đón Tết Tân Sửu nhưng nay cũng phải thực hiện nghiêm chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM để phòng dịch

TP.HCM cho phép áp dụng Chỉ thị 15 hoặc 16 tại nhiều khu vực phòng Covid-19

Dọn đẹp, đóng cửa quán để phòng dịch theo "lệnh" của TP

Phố đi bộ Bùi Viện đìu hiu trưa chiều 28 tháng Chạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.