Sát thủ 'xịn' hơn Văn Toàn của Học viện Nutifood là tương lai bóng đá Việt Nam

29/12/2021 16:08 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của Học viện Nutifood nổi lên thành một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại sau màn trình diễn ở các giải U.19 và U.21 quốc gia.

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo (bìa trái) - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên - trao giải Vua phá lưới cho Quốc Việt

khả hòa

U.21 Học viện Nutifood là tân binh của giải U.21 quốc gia khi mới lần đầu tham dự. Với đội hình được xem là trẻ nhất giải, nòng cốt gồm các cầu thủ 18, 19 thậm chí là 17 tuổi, đội bóng của thầy Giôm đã bất ngờ đi đến trận chung kết và giành ngôi vô địch giải U.21 quốc gia, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Khi nói đến thành công của U.21 Học viện Nutifood thì không thể không nhắc tới tiền đạo đã thi đấu rất nổi bật là Nguyễn Quốc Việt. Ở tuổi 18, có thể nói chân sút này đã "làm mưa làm gió" ở giải U.21.

Tiền đạo sinh năm 2003 đoạt giải Vua phá lưới giải với 4 bàn thắng và ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đặc biệt, bàn thắng phút 90 của Quốc Việt đã giúp U.21 Học viện Nutifood đánh bại đội bóng rất mạnh là U.21 Hà Nội với nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam để đăng quang ngôi vô địch đầy cảm xúc.

Quốc Việt ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ hiệp 2 giúp đưa U.21 Học viện Nutifood đến ngôi vô địch

khả hòa

U.21 quốc gia 2021 được xem là một giải đấu tiền trạm để bóng đá Việt Nam hướng đến các mục tiêu quan trọng trong năm 2022 như SEA Games, VCK U.23 châu Á và ASIAD. Với màn trình diễn xuất sắc của mình, nhiều khả năng chân sút quê Hải Phòng sẽ được triệu tập lên đội tuyển U.23 Việt Nam.

Khi được phóng viên Báo Thanh Niên hỏi về việc liệu Quốc Việt có thể đáp ứng yêu cầu khi được gọi lên tuyển U.23 Việt Nam hay không, HLV Guillaume Graechen khẳng định: "Việt thường xuyên giành giải Vua phá lưới ở các giải trẻ như U.17, U.19 và bây giờ là U.21. Thành tích đó đã nói lên tất cả. Việt còn trẻ nên có thể sẽ thích nghi rất tốt. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện, khi có thể ghi bàn bằng đầu, chân trái, chân phải. Tuy nhiên, Việt vẫn cần cải thiện nhiều để trở nên giỏi hơn".

Dù có phần nổi trội với các cầu thủ đồng trang lứa nhưng Quốc Việt vẫn rất khiêm tốn khi cho rằng bản thân cần phải tốt lên từng ngày. "Em chưa bao giờ hài lòng với bản thân. Mỗi trận đấu đều phải nỗ lực hết sức và phải giúp đội giành chiến thắng, đó mới là điều quan trọng nhất. Mong ước của em là được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển nhưng hiện tại em chưa nghĩ tới vì các đàn anh rất xuất sắc. Nếu được gọi lên tuyển U.23 thì em sẽ nỗ lực hết sức để thể hiện khả năng", chân sút quê Hải Phòng bộc bạch.

Quốc Việt mới 18 tuổi đã "làm mưa làm gió" ở giải U.21, hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho hàng công U.23 Việt Nam

khả hòa

Ở giải U.19 quốc gia diễn ra tại Bình Dương hồi đầu năm, Quốc Việt cũng giành danh hiệu Vua phá lưới. Đặc biệt, dù vóc dáng không cao nhưng Việt lại có những pha bứt tốc đáng kinh ngạc và đôi chân khéo léo, vì thế tiền đạo sinh năm 2003 được nhiều người so sánh với Văn Toàn. Quốc Việt cũng thuộc khóa 4 của Học viện HAGL JMG nhưng sau này chuyển giao sang cho Học viện Nutifood JMG.

Chính thầy Giôm, người đã đào tạo ra Văn Toàn nhận xét rằng Quốc Việt có những điểm trội hơn so với tiền đạo của HAGL. "Việt và Toàn có phong cách chơi bóng khác nhau. Toàn cần 4 đến 5 cơ hội để ghi 1 bàn, còn Việt có 1 cơ hội là ghi 1 bàn. Đó chính là lý do tại sao bây giờ Toàn phải dạt ra biên. Tuy nhiên, về cách di chuyển của 2 cầu thủ này có sự tương đồng, Việt có thể không nhanh bằng Toàn nhưng về hiệu suất ghi bàn thì cao hơn", vị HLV người Pháp nhận định.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt có thể sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của tuyển U.22 và U.23 Việt Nam. Trong tương lai gần, nếu chân sút của Học viện Nutifood vẫn phát triển một cách đều đặn, đồng thời được tạo cơ hội thi đấu ở các giải đấu lớn thì anh có thể trở thành tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.