Sạt lở uy hiếp nhiều nơi ở Châu Thành

27/08/2015 09:54 GMT+7

H.Châu Thành (Hậu Giang) tiếp tục đối mặt với sạt lở trên diện rộng. Nhiều nhà dân, công trình đang khốn khổ vì “thủy thần”...

H.Châu Thành (Hậu Giang) tiếp tục đối mặt với sạt lở trên diện rộng. Nhiều nhà dân, công trình đang khốn khổ vì “thủy thần”...

Chú thích ảnh: Một đoạn lộ giao thông mất hút xuống kênh Thạnh Đông (xã Phú An) (ảnh Quang Minh Nhật)
Một đoạn lộ giao thông mất hút xuống kênh Thạnh Đông (xã Phú An) - Ảnh: Quang Minh Nhật
Sạt lở triền miên
Trưởng phòng NN-PTNT H.Châu Thành Trần Quang Hành cho biết hơn 7 tháng qua, toàn huyện phát hiện 40 điểm sạt lở bờ sông (tăng 25 điểm so với cùng kỳ năm 2014), gây thiệt hại hơn 735 triệu đồng.
Những xã, thị trấn đang gánh chịu sạt lở nặng gồm có: Đông Phước A (10 điểm), Ngã Sáu (trung tâm huyện lỵ: 7 điểm), Đông Phước (6 điểm), Phú An (5 điểm), Phú Hữu (5 điểm), Đông Thạnh (4 điểm), Đông Phú (3 điểm).
“Do ảnh hưởng dòng chảy ở những đoạn cong, ngã ba, ngã tư và tác động của con người nên sạt lở xảy ra triền miền. Nếu tính từ đợt sạt lở đầu tiên vào ngày 21.1 tại hộ Nguyễn Ngọc Nhân (trên kênh Cái Dầu, thuộc ấp Thuận Hưng, TT.Ngã Sáu) thì đến nay tháng nào cũng xảy ra sạt lở, gây nhiều khó khăn cho sản xuất, đời sống và giao thương của người dân”, ông Hành nói.
Ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND H.Châu Thành, cho biết từ nay đến cuối năm 2015, dọc theo 22 tuyến kênh huyết mạch chảy qua TT.Ngã Sáu, TT.Mái Dầm và các xã (Đông Phước, Đông Phước A, Đông Thạnh, Phú Tân, Phú An, Phú Hữu, Đông Phú) được dự báo sẽ xảy ra sạt lở tổng chiều dài 58.500 m, thâm hậu từ 2 - 10 m, gây khó khăn lớn cho rất nhiều hộ dân.
Những tuyến dự báo nguy cơ sạt lở cao gồm có: kênh Mái Dầm (đoạn chảy qua TT.Mái Dầm và các xã Phú Hữu, Phú Tân, Đông Phước), kênh Ngã Cậy (chảy từ xã Đông Phước A đến TT.Ngã Sáu), kênh Thầy Cai (xã Phú Hữu), kênh Thạnh Đông (từ xã Đông Thạnh đến xã Phú An), kênh Ngã Lá (từ kênh Bàu Kè đến ranh Sóc Trăng), kênh Cái Dầu (TT.Ngã Sáu), kênh Tam Đông (xã Đông Phước), kênh Giàn Gừa (xã Phú Tân), kênh Đào (từ xã Phú Hữu đến xã Đông Phước)…
Biến đổi khí hậu khó lường
Theo ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang, sạt lở tại Châu Thành trong 7 tháng đầu năm 2015 tăng hơn 20 điểm so với cùng kỳ năm trước là một đột biến của biến đổi khí hậu. Huyện có hệ thống kênh, sông chằng chịt tiếp nối với sông Hậu nên dòng chảy mạnh và xiết, xoáy tại nhiều nơi, nhất là khu dân cư, phố chợ. Vì thế thời gian tới, nguy cơ sạt lở tại đây sẽ là rất lớn.
“Trong khi chờ vốn để đầu tư những công trình kiên cố, các địa phương và nhất là người dân cần tích cực xây dựng hệ thống kè mềm (trồng bần, dừa nước, chất chà trữ đất) dọc theo những tuyến kênh, đê, lộ giao thông có nguy cơ sạt lở cao nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dòng chảy khắc nghiệt gây ra”, ông Đại nêu giải pháp.
Trước tình hình cấp bách trên, Chủ tịch UBND H.Châu Thành đã kiến nghị UBND tỉnh Hậu Giang sớm hỗ trợ 2,2 tỉ đồng để địa phương triển khai phòng chống sạt lở những nơi xung yếu trong mùa nước tràn bờ sắp tới.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên, sạt lở tăng cao, phức tạp tại H.Châu Thành là đáng báo động. Trong khi chờ sự hỗ trợ lớn từ T.Ư, trước mắt UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT sớm thực hiện đề án di dân trong vùng sạt lở, tăng cường gia cố kênh mương, bờ bao đảm bảo an toàn giao thông, nhà dân, công trình công cộng... Những nơi nào quá nguy hiểm, chính quyền địa phương phải cương quyết buộc dân dời nhà chạy sạt lở.
“Mới đây UBND tỉnh đã đề xuất và được Bộ NN-PTNT chấp thuận đưa Hậu Giang vào đề án phòng chống sạt lở tại ĐBSCL. Đề án này sẽ hỗ trợ cho Hậu Giang nói chung, Châu Thành nói riêng chủ động phòng tránh sạt lở bờ sông”, ông Tuyên thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.