Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 'Dù thế nào đi nữa, vẫn cố gắng tìm kiếm'

15/10/2020 14:38 GMT+7

'Chúng tôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, dù thế nào đi nữa vẫn cố gắng hết sức tìm kiếm…', vị cán bộ tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 nói.

Ngày đêm triển khai phương án tiếp cận tìm kiếm

Sáng ngày 15.10, tại bến đò Hương Bình (thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, TT.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) các lực lượng chức năng gồm: quân đội, kiểm lâm, công an… liên tục triển khai những phương án tiếp cận khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

19 giờ 20 phút ngày 15.10, các lực lượng đã tìm được 13 thi thể cán bộ gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại bến đò Hương Bình, hàng chục cán bộ làm nhiệm cứu nạn đã xuất phát bằng cano, ghe máy tiến vào lòng hồ thủy điện tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Lực lượng chức năng đã vận chuyển một số nhu yếu phẩm vào bên trong.

Triển khai cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm vào hiện trường từ bến đò Hương Bình

Ảnh: HUY ĐẠT

Đường vào bến đò Hương Bình được kiểm soát chặt chẽ, lực lượng công an, quân đội tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy

Ảnh: HUY ĐẠT

 

Lực lượng quân đội thuộc Ban chỉ huy Quân sự TT.Hương Thủy tiến vào thủy điện Rào Trăng 3

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nhiều ghe lớn neo tại bến đò Hương Bình sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Từ bến đò Hương Bình lực lượng chức năng di chuyển hơn 40 phút đường thủy và lội bộ hơn 1 giờ đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường sạt lở kinh hoàng khiến nhiều người mất tích

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cha già mỏi mòn chờ tin con mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

 
“Khả năng ghe cứu nạn sẽ trở ra bến đò vào chiều nay”
Lúc 11 giờ cùng ngày (15.10) theo chân lực lượng chức năng, PV Thanh Niên từ đường bê tông, vượt qua đoạn đường dốc cao, đá lởm chởm chừng 2 km thì đến được bến đò Hương Bình.
Tại bến đò đã có vài chiếc ghe máy chờ sẵn, người dân địa phương tham gia lái ghe hỗ trợ lực chức năng triển khai tìm kiếm cứu nạn.
Trao đổi với PV, một cán bộ trong đoàn cứu nạn cho biết, trong sáng 15.10 đã có từ 3-4 ghe máy, cano tiến vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Có khả năng khoảng 16 đến 17 giờ chiều cùng ngày sẽ có chuyến đò quay trở ra bến đò Hương Bình. “Chúng tôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, dù thế nào đi nữa vẫn cố gắng hết sức tìm kiếm… Chiều nay ghe sẽ từ nơi các anh gặp nạn, mất tích trở ra lại bến đò này”, vị cán bộ cho hay.

Khẩn trương tiếp cận hiện trường bằng đường thủy

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

 

Nhiều chuyến ghe xuất phát từ bến đò Hương Bình tiếp cận hiện trường sạt lở kinh hoàng

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Bên trong nơi 13 cán bộ chiến sĩ mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Người dân địa phương cho biết, từ bến đò Hương Bình xuất phát đến hiện trường sạt lở tại trạm kiểm lâm 67 mất chừng 40 phút di chuyển bằng đường thủy, sau đó sẽ đi đường bộ gần 1 giờ đồng hồ.
Sau nhiều ngày tiếp cận, tại hiện trường một lượng đất đá đã san bằng một khoảng rộng lớn, trạm kiểm lâm bị chôn vùi hoàn toàn. Và các xe múc và lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Lúc 14 giờ ngày 15.10, thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương tìm người bị vùi lấp tại Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được một số thi thể các quân nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: dân mang chuối, rau, gà, gạo… tiếp sức đội cứu nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.