Sạt lở nghiêm trọng, gần 10.000 m3 đất đá đổ xuống tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt

Thanh Quân
Thanh Quân
11/11/2021 12:10 GMT+7

Do mưa lớn kéo dài, đoạn đường tại đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng bị chia cắt.

Sáng 11.11, lãnh đạo Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hoà cho biết vừa có một vụ sạt lở nghiêm trọng ở đèo Khánh Lê. Đây là tuyến đường huyết mạch duy nhất từ Nha Trang - Đà Lạt. Hiện đơn vị đang khẩn trương xử lý khắc phục sự cố để giải phóng lưu thông.

Sạt lở kinh hoàng ở đèo Khánh Lê, tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt tê liệt

Hàng ngàn tấn đất đá đổ xuống đoạn đường đèo Khánh Lê

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo đó, vụ sạt lở diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng 11.11, nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài. Vụ sạt lở làm gần 10.000 m3 đất, đá đổ xuống đoạn đường tại Km41+300 (QL27C) thuộc địa phận đèo Khánh Lê, gây ách tắc giao thông.

Vụ sạt lở làm cản trở giao thông nối hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đoạn đường đèo Khánh Lê là tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Việc sạt lở liên tục vào mùa mưa khiến giao thông giữa hai trung tâm du lịch lớn là Nha Trang và Đà Lạt bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, hiện tại địa phương đang chịu ảnh hưởng của rìa nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường; kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Tại nhiều nơi ở Khánh Hòa trong 2 ngày qua đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa to và rất to.

Hiện nay 19 hồ chứa nước lớn trên toàn tỉnh Khánh Hòa với sức chứa gần 250 triệu m3 nước đã đạt 78% dung tích, một số hồ chứa đã đầy nước.

Thời điểm 6 giờ ngày 11.11 có 15 hồ đang xả điều tiết. Trong đó ngoại trừ hồ Suối Dầu (H.Cam Lâm) đang xả với mức 30,8 m3/s, hồ Hoa Sơn (H.Vạn Ninh) 26 m3/s, các hồ khác đang xả hoặc qua tràn phổ biến dưới 10 m3/s.

Để ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đã tập trung rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất để chủ động sơ tán dân khi tình huống mưa lũ lớn xảy ra; trong đó có 6 điểm nguy cơ sạt lở rất cao (H.Vạn Ninh 1 điểm; TP.Nha Trang 4 điểm; TP.Cam Lâm 1 điểm) với tổng số 1.344 hộ/5.070 người.

Sạt lở nghiêm trọng, đất đá bên vách núi đổ xuống đường đèo Khánh Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.