Sạt lở đồi ở Quảng Nam vùi lấp nhà dân

17/10/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Mưa to ở vùng núi cao Phước Sơn (Quảng Nam) đã gây lở đồi vùi lấp nhà dân, rất may không có thương vong xảy ra.

(TNO) Mưa to ở vùng núi cao Phước Sơn (Quảng Nam) đã gây lở đồi vùi lấp nhà dân, rất may không có thương vong xảy ra.

Vụ sạt lở tại xã Phước Thành - Ảnh: C.T.VVụ sạt lở tại xã Phước Thành - Ảnh: C.T.V
Sáng nay, 17.10, tin từ Văn phòng UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa bàn xã Phước Thành do mưa to khiến một nhà dân bị vùi lấp.
Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16.10, ngôi nhà của gia đình ông Hồ Văn Bơm tại khu vực giãn dân thôn 1B xã Phước Thành đã bị trận lở đồi vùi lấp hoàn toàn. Nhà của 2 gia đình kế bên (của bà Hồ Thị Nhin, bà Hồ Thị Hảo) và hệ thống cấp nước sạch của thôn cũng bị hư hỏng nặng
Đây là hậu quả của trận mưa rất to liên tiếp nhiều ngày qua tại thôn 1B xã Phước Thành. Thời điểm trước khi xảy ra sạt lở, nhiều người dân phát hiện có đất đá lăn từ đỉnh đồi gần đó nên 9 hộ gia đình lân cận đã kịp sơ tán đến trường học cũ gần đó.
Đây là khu vực giãn dân bố trí cho 19 hộ dân thôn 1B sinh sống, được xã Phước Thành san ủi từ năm 2014, vừa hoàn thành đầu năm 2015.
Ngay sau vụ sạt lở, lãnh đạo huyện Phước Sơn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, tạm thời yêu cầu các hộ dân còn lại trong khu vực phải sơ tán. Hiện đang có dấu hiệu nguy hiểm từ khu vực đồi vừa sạt lở, với nhiều vết nứt rộng gần 1 mét.
Địa bàn xảy ra sạt lở cách xa trung tâm huyện, giao thông trở ngại nên thông tin về thiên tai lẫn công tác khắc phục rất chậm và gặp nhiều trở ngại. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.