Sạt lở đe dọa vùng cao Quảng Nam sau bão số 5

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/11/2019 13:25 GMT+7

Sau hoàn lưu của cơn bão số 5, nhiều khu vực trên địa bàn các huyện vùng cao Quảng Nam xảy ra nhiều điểm sạt lở, đe dọa an toàn cuộc sống của người dân.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực, tuyến đường trên các huyện vùng cao Quảng Nam như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang… sạt lở nghiêm trọng đe dọa nhiều ngôi nhà. Để đảm bảo người và tài sản, chính quyền địa phương đã tiến hành đi dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.

Núi nằm sát nhà dân ở H.Nam Trà My sạt lở đe dọa cuộc sống của nhiều người dân

Ảnh: Nam Thịnh

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn H.Nam Trà My xảy ra đợt mưa rất lớn kéo dài kèm theo gió đã gây ra thiệt hại về công trình, hạ tầng giao thông và các thiệt hại khác trên địa bàn huyện

Ảnh: Nam Thịnh

Tuyến đường độc đạo đi vào làng Khe Chữ (xã Trà Vân) bị sạt lở đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông

Ảnh: Nam Thịnh

Sạt lở đe dọa, chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn H.Nam Trà My

Ảnh: Nam Thịnh

Taluy đường Hồ Chí Minh đoạn qua H.Phước Sơn sạt lở đất đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông. Ông Tán Hoàng Trưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.1 (Cục QLĐB III, Tổng cục ĐBVN) cho biết, ảnh hưởng của bão số 5 dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (qua địa bàn Quảng Nam) có 52 cây xanh (đường kính từ 15 - 30 cm) ngã đổ ra đường, gây cản trở giao thông. Tại các vị trí Km 105+100, 105+300, 111+600, Km 113+140 đường Trường Sơn Đông, đất đá sụt taluy dương, lấp rãnh dọc mặt đường với khối lượng khoảng 150 m3

Ảnh: Nam Thịnh

Trước nạn sạt lở vẫn còn tiếp diễn, để đảm bảo an toàn người và tài sản, đến thời điểm hiện tại H.Nam Trà My đã di dời khoảng 19 hộ dân đến nơi an toàn

Ảnh: Nam Thịnh

Ông Đinh Văn Qua, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (H.Phước Sơn,) cho biết, hiện trên tuyến đường vào 3 xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc (H.Phước Sơn) có rất nhiều điểm bị sạt nghiêm trọng

Ảnh: Nam Thịnh


Hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn các huyện vùng cao Quảng Nam đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân

Ảnh: Nam Thịnh

 

Sạt lở núi khiến đất đá tràn vào nhà dân và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

Ảnh: Nam Thịnh

Sạt lở cũng vùi lấp cột mốc đường

Ảnh: Nam Thịnh

Sạt lở khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn H.Nam Trà My gặp nhiều khó khăn

Ảnh: Nam Thịnh

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục QLĐB III cho hay ông đã có văn bản gửi Ban QLDA 46 đề nghị khắc phục sạt lở taluy dương trên đường Trường Sơn Đông. Để đảm bảo ATGT cho các phương tiện qua lại, đơn vị đã đề nghị Ban QLDA 46 chỉ đạo nhà thầu thi công là Tập đoàn Sơn Hải khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở sau khi mưa lớn do cơn bão số 5 gây ra.

Ảnh: Nam Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.