Sạt lở 'bủa vây' vùng cao Quảng Nam, nhiều giáo viên phải lánh nạn

Sạt lở nghiêm trọng đang 'bủa vây' vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam). Hệ thống liên lạc bị cắt đứt. Nhiều giáo viên ở trường nội trú phải lánh nạn do nước lũ đã dâng lên đến khu nhà ở, bếp ăn…

Sáng nay 3.11, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết mưa lớn liên tục nhiều ngày đã gây thiệt hại lớn ở vùng cao Nam Trà My. Nhiều khu vực bị chia cắt về địa hình lẫn hệ thống thông tin liên lạc.
Sạt lở đất đang bủa vây và chia cắt từng khu vực, riêng xã Trà Leng bị cô lập hoàn toàn. Các điểm sạt lở nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra ở địa bàn xã Trà Tập (4 điểm), Trà Mai (uy hiếp 5 hộ dân). Trên tuyến Quốc lộ 40B, sơ bộ có 16 vị trí sạt lở với 50.000 m3 đất đá tràn xuống đường, đến sáng 3.11 lưu thông vẫn ách tắc hoàn toàn. Hiện địa phương đang lập các chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại.
Trên địa bàn xã Trà Tập, hiện có nhiều hộ dân ở nóc Tăk Rối (thôn 4) có nguy cơ bị lũ quét, nhưng chính quyền xã mất liên lạc với người dân.
Tình trạng “cô lập” về thông tin liên lạc cũng xảy ra trên diện rộng trên địa bàn H.Nam Trà My.
Lương thực, thực phẩm tại chỗ không bị ảnh hưởng, nhưng mối lo của đồng bào vùng cao Nam Trà My bây giờ là nguồn nước sạch, khi công trình nước sinh hoạt tại trung tâm huyện bị hỏng đoạn tuyến đường ống dẫn tại vị trí suối Đôi dài 230 mét, làm mất nguồn nước cung cấp cho khu vực Tắk Pỏ.
Sạt lở dọc mố cầu treo dẫn lên các xã Trà Tập, Trà Cang Ảnh: Hoàng Thọ
Đến 9 giờ ngày 3.11, UBND H.Nam Trà My thống kê sơ bộ khoảng 75.130 m3 đất đá sạt lở tại nhiều điểm trên địa bàn huyện Ảnh: Hoàng Thọ

Trong khi đó, các trường bán trú, nội trú cũng đang “chạy” sạt lở.
Thống kê của UBND H.Nam Trà My tính đến 9 giờ hôm nay 3.11, có ít nhất một trường đã tổ chức cho giáo viên lánh nạn khẩn cấp. Đó là trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng, khi nước lũ đã dâng lên đến khu nhà ở, bếp ăn của giáo viên.
Các trường dân tộc bán trú khác cũng đang bị uy hiếp, như trường tiểu học Trà Vinh và điểm trường tiểu học tại thôn 6 xã Trà Cang (có nguy cơ sạt lở đất phía sau dãy nhà lớp học), tiểu học Trà Dơn (tốc mái nhà ở giáo viên tại điểm trường nóc thôn 2), tiểu học Trà Tập (sạt lở phía sau khu dãy phòng học mới xây dựng), THCS Trà Tập (sạt lở khu vực thi công bờ kè).
Theo ông Hồ Quang Bửu, hiện chính quyền địa phương đã đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Hạt quản lý đường bộ Quốc lộ 40B khẩn trương san ủi đất đá, kịp thời thông tuyến Quốc lộ 40B.
“Nhìn chung việc khắc phục tuyến Quốc lộ 40B gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết vẫn còn mưa lớn, phương tiện cơ giới chưa tiếp cận tới vị trí sạt lở lớn. Theo chúng tôi, trước mắt cần thông tuyến từ Tăk Pỏ đi Kon Tum, phòng trường hợp bị cô lập giữa huyện và tỉnh trong thời gian dài”, ông Bửu nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.