Sạt lở bờ sông, kênh rạch ở TP.HCM ảnh hưởng 1.300 hộ dân

15/08/2023 17:16 GMT+7

Toàn TP.HCM hiện có 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 1.300 hộ dân, nhiều nhất là ở TP.Thủ Đức.

Nội dung nêu trên được thể hiện trong báo cáo của Sở TN-MT TP.HCM gửi Cục Địa chất Việt Nam về kết quả thống kê các điểm sạt lở trên địa bàn.

Năm 2022, trên địa bàn thành phố có 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch; trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm và 24 vị trí nguy hiểm, tăng 3 vị trí so với năm 2021. Trong đó, nhiều nhất là TP.Thủ Đức với 8 vị trí, kế đến là Cần Giờ và Nhà Bè với 7 vị trí mỗi huyện, Bình Thạnh và Bình Chánh cùng có 4 vị trí.

Các vị trí sạt lở ảnh hưởng đến 1.328 hộ dân ở 7 địa bàn: TP.Thủ Đức, H.Nhà Bè, H.Bình Chánh, H.Cần Giờ, Q.Bình Thạnh, H.Hóc Môn và H.Củ Chi. Hiện TP.HCM đã lập dự án đầu tư giải quyết 20 vị trí sạt lở, dài gần 18 km kè với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng.

Sạt lở bờ sông TP.HCM khiến hơn 1.300 hộ dân đứng ngồi không yên - Ảnh 1.

Sạt lở bờ kè Thanh Đa hồi tháng 6.2023 khiến 15 hộ dân phải di dời khẩn cấp

TRẦN DUY KHÁNH

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 2 vụ sạt lở, làm 24 m3 đất trôi xuống kênh rạch. Vụ đầu tiên xảy ngày 24.5 tại bờ trái tuyến rạch Lá - Tắc Tây Đen (thuộc địa phận xã Bình Khánh, H.Cần Giờ) làm sạt lở phần đất dọc sông dài khoảng 12 m, rộng 2 m.

Vụ thứ 2 vào ngày 26.6 xảy ra tại kè bảo vệ bờ kênh Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) với chiều dài khoảng 120 m. 

Cả 2 sự cố sạt lở đều không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, trong đó có 15 hộ dân ở Q.Bình Thạnh phải di chuyển khẩn cấp đến nơi khác tạm cư.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.