Sát hại tài xế Grab ở Hà Nội: Tử hình vẫn chưa hết tội

Huyền Mai
Huyền Mai
01/10/2019 14:41 GMT+7

Nhiều ý kiến bạn đọc Báo Thanh Niên đề nghị khung hình phạt cao nhất đối với Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường, nghi phạm vừa bị bắt để điều tra về hành vi sát hại tài xế Grab Bike là sinh viên một trường cao đẳng nghề tại Hà Nội.

 

“Theo tôi nên tử hình không thương tiếc”

Rợn tóc gáy lời khai nghi phạm giết sinh viên lái Grab gây rúng động

Bạn đọc Hau Duong (Kiên Giang) bất bình trước những gì nghi phạm sát hại tài xế Grab đã khai tại cơ quan điều tra: "Suy nghĩ bồng bột mà đâm vào chỗ hiểm của nạn nhân đến ba, bốn nhát dao oan nghiệt? Định đầu thú mà khi lực lượng công an tiến hành truy bắt thì lẩn trốn? Hành vi này chứng tỏ nghi phạm rất gian manh, đã chuẩn bị tinh thần để quanh co khai báo gây khó khăn cho công tác điều tra, cần xử lý thật nghiêm để mang tính răn đe".
"Không tiền mà đòi đi xe ôm công nghệ, có ý định giết người cướp tài sản từ trước rồi. Theo tôi nên tử hình không thương tiếc...", bạn đọc Phu Quang Hải (TP.HCM) đồng tình.
Theo bạn đọc Kiều Linh (Hà Nội), nếu pháp luật không nghiêm trị những kẻ vô cớ giết người cướp tài sản, thì sẽ ngày càng có nhiều tài xế và nhiều người khác rơi vào hoàn cảnh mất mạng sống một cách oan uổng như trường hợp tài xế Sang.
Nhiều ý kiến bạn đọc chia sẻ lời cảm ơn lực lượng công an nhanh chóng truy bắt được kẻ thủ ác có hành vi sát hại tài xế Grab; đồng thời kiến nghị các cơ quan tố tụng nhanh chóng điều tra, xét xử để kẻ thủ ác bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.

Nghi phạm Đinh Văn Trường (trái)

TRẦN CƯỜNG

Khó tránh án tử hình

Nhiều người bức xúc cho rằng, hai nghi phạm sát hại tài xế Grab đáng lên án hơn khi đã có hành vi ngụy biện trong lời khai, nhằm qua mặt cơ quan điều tra.
Bạn đọc Hoàng Nam (Hà Nội) chỉ ra nhiều điểm vô lý trong lời khai của Giáp và Trường: "Từ tiệm net ra hết tiền mà còn ngoắc xe về nhà là không bình thường rồi, người lương thiện sẽ tự đi bộ, hoặc chí ít đi ăn xin. Tài xế Grab chỉ đi một mình, anh này cẩn thận chụp hình hai thằng này lại, thì không lý gì đòi ra bãi đất trống để nói chuyện".
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm cho rằng, Giáp đã xin nợ tiền anh Sang và hẹn hôm khác sẽ trả, tuy nhiên anh Sang không đồng ý. Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin nợ, nhưng anh Sang một mực đòi trả tiền dẫn đến mâu thuẫn…
Đọc đến đây, bạn đọc Thu (TP.HCM) bức xúc: "Mâu thuẫn lúc không có tiền trả nên vô ý đâm nạn nhân chứ không có ý giết người cướp của? Lại không đâm phía trước mà đâm từ phía sau lưng, những 3 nhát lận? Ai tin? Chưa gì đã chuẩn bị lời khai man hòng nhẹ tội, tụi này hết thuốc chữa rồi".
Nhiều ý kiến của bạn đọc Thanh Niên phẫn nộ cho rằng "không thể chấp nhận khi kẻ giết người lại đi đổ tội cho người bị chúng sát hại". Tài khoản Hữu Hà (TP.HCM) nhận định: "Dù có thành khẩn khai báo cũng khó tránh tội tử hình. Huống hồ là quanh co còn đổ lỗi cho nạn nhân...".
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 26.9, anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa; sinh viên một trường cao đẳng nghề ở Hà Nội, chạy GrabBike để kiếm thêm thu nhập) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 (số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223) chở theo 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).
Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đâm tử vong và bị cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen.
Gây án xong, các nghi phạm bỏ lại thi thể anh Sang tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn.
Tối 30.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, cho biết vào khoảng 18 giờ 40 chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 2 nghi phạm sát hại nam tài xế Grab và cướp tài sản, khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết 2 nghi phạm bị bắt giữ khi đang điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Bước đầu, cả 2 nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.
Các nghi phạm bị bắt giữ là Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi), cùng trú tại huyện Văn Chấn; và sau đó bị di lý về Hà Nội phục vụ điều tra.
Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra vụ án sát hại tài xế Grab và cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.