Sát hại người tình vì cho rằng bị bỏ bùa ngải

Trần Cường
Trần Cường
23/04/2023 10:07 GMT+7

Thường xuyên bị đau tim, đau đầu mất ngủ... Thảo nghĩ rằng bị người tình bỏ bùa ngải nên đã ra tay sát hại, đối tượng này bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ để điều tra, xử lý tội giết người.

Sáng 23.4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Thảo (48 tuổi, trú H.Yên Mỹ, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người.

Sát hại người tình vì cho rằng bị bỏ bùa ngải - Ảnh 1.

Lê Văn Thảo thời điểm bị bắt giữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Thảo là nghi phạm đã sát hại nữ công nhân tên N.T.H (33 tuổi, quê Yên Bái) tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (P.Tân Hồng, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh).

Án mạng ở Bắc Ninh: Sát hại người tình vì cho rằng bị bỏ bùa ngải

Bước đầu Thảo khai nhận bản thân và chị H. quen biết và nảy sinh tình cảm từ năm 2016, dù cả 2 đều đã có gia đình.

Từ tháng 12.2022, Thảo thấy mình thường bị đau đầu, đau tim và mất ngủ và đặc biệt mỗi lần cãi nhau với người tình thì lại càng đau hơn nên nảy sinh nghi ngờ chị H. đã làm bùa ngải để hại mình.

Sát hại người tình vì cho rằng bị bỏ bùa ngải - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng

CTV

Khoảng hơn 20 giờ ngày 20.4, Thảo hẹn gặp chị H. tại cổng Công ty TNHH Seojin, thuộc lô J5 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàng Sơn để nói chuyện. Tại đây, chị H. phủ nhận toàn bộ nghi ngờ của Thảo. Hai bên xảy ra cãi vã, Thảo một mực quy kết chị H. đã bỏ bùa ngải khiến mình lâm bệnh.

Lúc này, Thảo lấy dao để trong cốp xe đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thảo bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ vào chiều 21.4, khi đang lẩn trốn tại Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.