Sát hại người phụ nữ rồi đốt nhà tạo hiện trường giả: Lời khai hung thủ

29/10/2020 18:27 GMT+7

Quỳnh khai nhận làm công nhân thiết kế nội thất cho gia đình nạn nhân, sau khi biết bà N. có số tiền lớn từ việc bán nhà, anh ta sát hại nạn nhân cướp tài sản.

Chiều 29.10, Công an TP.HCM vẫn đang lấy lời khai của Đồng Xuân Quỳnh (32 tuổi, quê Thái Nguyên) để điều tra hành vi “giết người” và “cướp tài sản” trong vụ án mạng xảy ra hôm 27.10.
Theo thông tin ban đầu, bà N. cùng gia đình sống tại một căn nhà khác thuộc Q.Phú Nhuận nhưng đã bán và chuyển qua căn nhà trong hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu (P.3, Q.Phú Nhuận) - nơi xảy ra vụ án mạng. Bà N. có thuê nhân công làm nội thất, trong đó có Quỳnh.
Qua thời gian làm việc, bà N. có kể cho Quỳnh nghe việc bán căn nhà trước đó với số tiền lớn (hơn 10 tỉ đồng), từ đây Quỳnh nảy sinh ý định cướp tài sản của nạn nhân.
Đến ngày 27.10, Quỳnh đến nhà nạn nhân trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.Phú Nhuận) và chờ sơ hở để ra tay. Tuy nhiên, bà N. cảnh giác nên đi theo Quỳnh lên tầng 2.

Giết người, đốt nhà tạo hiện trường giả

Theo lời khai của Quỳnh, lúc này, anh ta bất ngờ dùng hung khí đâm vào phần cổ của bà N. khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong. Hung thủ sau đó lục lọi lấy tiền và một số tài sản. Để tạo hiện trường giả, anh ta phóng hỏa căn nhà nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an. Anh ta lấy một xe máy của nạn nhân và chạy đến lưu trú tại một căn nhà ở Q.Gò Vấp.
Đến chiều 28.10, sau khi xác định hung thủ gây án, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Quỳnh để phục vụ điều tra. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Quỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Như Thanh Niên đưa tin, chiều 27.10, căn nhà lầu tại hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu (P.3, Q.Phú Nhuận) bất ngờ bốc cháy. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi tiếp cận tầng 2 của căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.N (66 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) tử vong, thi thể bị cháy.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an nhận định đây là một vụ án mạng. Nạn nhân có vết đâm chí mạng ở cổ và tử vong trước đó; trong nhà cũng bị mất nhiều tài sản. Bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ có thể đây là vụ án giết người rồi tạo hiện trường giả cháy nhà. Sau quá trình điều tra, chiều ngày 28.10, công an đã bắt giữ Đồng Xuân Quỳnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.