Sát hại mẹ vợ, đâm trọng thương 2 người khác rồi tự tử

07/12/2015 07:06 GMT+7

Ngày 6.12, Công an H.Quảng Xương đã cử người canh giữ Nguyễn Trọng Tường (ngụ xã Quảng Vọng, H.Quảng Xương), đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 6.12, Công an H.Quảng Xương đã cử người canh giữ Nguyễn Trọng Tường (ngụ xã Quảng Vọng, H.Quảng Xương), đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Tường là nghi phạm sát hại mẹ vợ (bà Trần Thị Huệ, ngụ xã Quảng Văn), đâm trọng thương em vợ (anh Lê Sỹ Hùng) và hàng xóm bà Huệ là bà Nguyễn Thị Quý, sau đó tự đâm dao vào ngực để tự tử.
Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình nên chị Lê Thị Huê (vợ Tường) bỏ về nhà mẹ đẻ. Tối 4.12, Tường mang theo dao nhọn đến nhà mẹ vợ nói chuyện để đưa vợ về nhà.
Trong lúc lời qua tiếng lại, Tường bất ngờ đâm liên tiếp bà Huệ và anh Hùng rồi bỏ chạy ra đường và gây thương tích cho bà Quý. Đến khoảng 1 giờ ngày 5.12, người dân phát hiện Tường nằm gục ở cánh đồng làng với con dao cắm trước ngực.
Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Huệ đã tử vong sau đó. Sau khi được cấp cứu tỉnh lại, Tường tìm cách tự tử tại bệnh viện nhưng các bác sĩ phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.