Sát hại bố vì không xin được tiền mua ô tô, nghịch tử lĩnh án chung thân

25/11/2019 18:12 GMT+7

Xin tiền để mua ô tô không được, Vũ Hoàng Hợp (ngụ tại thành phố Thanh Hóa) đã ra tay sát hại bố đẻ của mình .

Ngày 25.11, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người đối với bị cáo Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Nạn nhân bị sát hại là ông Vũ Hoàng Ân (67 tuổi, bố đẻ của bị cáo Hợp, cùng ngụ địa chỉ trên).
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Vũ Hoàng Hợp làm nghề chạy xe ôm tại khu vực ngã ba Voi (phường Đông Vệ, cách nhà khoảng 100 m). Đầu năm 2019, Hợp có xin tiền bố mẹ để mua xe ô tô làm dịch vụ taxi nhưng không được nên sinh mâu thuẫn với bố đẻ là ông Vũ Hoàng Ân.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 16.5, khi ông Ân đang nấu cơm ở nhà thì Hợp về và tiếp tục hỏi tiền để mua xe ô tô. Do ông Hợp không có tiền cho, nên hai bố con xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Người dân địa phương bàng hoàng khi hay tin về vụ án

ẢNH MINH HẢI

Trong lúc cãi vã, Hợp bất ngờ lấy dao, búa và tuốc nơ vít liên tiếp đâm, chém vào người ông Ân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Hợp bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ vào chiều cùng ngày khi đang lẫn trốn ở khu vực chợ Điện Biên (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
Tại phiên tòa, Hợp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên Hợp phạm tội giết người, đồng thời quyết định xử phạt bị cáo mức án tù chung thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.