Sát hại bé trai 8 tuổi chỉ vì bị thách đố... vác cây chuối

Phạm Đức
Phạm Đức
10/11/2021 17:17 GMT+7

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh khai nhận do bực tức với bố của nạn nhân nên đã ra tay để trút cơn giận.

Vụ án mạng khiến bé trai Hà Trọng Đạt (8 tuổi, ngụ tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị sát hại, xảy ra chiều 25.10 vừa qua đã gây rúng động cho người dân địa phương, nghi phạm chính là hàng xóm của bé trai này.

Nghi phạm Hà Trọng Quyết (28 tuổi) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam để điều tra về tội giết người.

Nghi phạm Quyết bị bắt giữ

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Ngay cả gia đình nạn nhân cũng không ngờ bị can Quyết lại có thể mất hết nhân tính, ra tay tàn độc với người con tội nghiệp của họ. Bởi theo anh Hà Trọng Quý (48 tuổi, bố bé Đạt), giữa anh và người dân địa phương, đặc biệt là Hà Trọng Quyết, từ trước đến nay không xảy ra mâu thuẫn gì nghiêm trọng.

Anh Quý kể, vài hôm trước khi con trai anh bị sát hại, anh có gặp Hà Trọng Quyết tại vườn chuối gần nhà và thách đố Quyết “nếu vác được cây chuối thì cho 100.000 đồng”. Tuy nhiên, anh Quý sau đó nói lại với Quyết: “Mày đau tay không vác được, để tao”.

Nhờ chi tiết này mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khoanh vùng được nghi phạm. Sau nhiều ngày đấu tranh, nghi phạm Quyết cũng đã cúi đầu thừa nhận đã ra tay sát hại con trai của hàng xóm để trả thù vì cho rằng bị bố của nạn nhân khinh thường.

Quyết khai nhận, chiều 25.10, nghi phạm này nảy sinh ý định trả thù vì lời thách thức vác cây chuối, nên đã lấy một con dao đi sang nhà anh Quý. Trên đường đi, Quyết thấy bé đạt, con trai anh Quý, đang chơi một mình ở gần nhà nên nói Đạt về nhà để mượn một bao tải.

Khi đi về đến nhà cháu Đạt, Quyết lấy con dao thủ sẵn trong người ra tay sát hại bé trai. Sau khi gây án, Quyết về nhà cất hung khí, thay quần áo rồi đi ra đồng chăn bò, xem như không có chuyện gì xảy ra. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, bố mẹ và chị gái bé Đạt không ở nhà.

Nghi phạm Quyết sát hại bé trai để trả thù vì xảy ra mâu thuẫn với bố nạn nhân

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Một điều tra viên tham gia vụ án cho hay, quá trình lấy lời khai, nghi phạm Quyết luôn tỏ ra có tâm lý bất ổn, quanh co chối tội. Tuy nhiên, qua đấu tranh của các điều tra viên, cuối cùng Quyết đã thừa nhận sát hại cháu Đạt.

Theo UBND xã Sơn Ninh, Hà Trọng Quyết chưa lập gia đình, trước đây từng có thời gian đi làm công nhân ở Hà Nội. Năm 2017, Quyết về nhà để chữa bệnh vì có biểu hiện tâm thần bất ổn. Ở quê, nghi phạm này thường ngày chỉ đi chăn bò cho gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.