Sắp xử phúc thẩm ông Nguyễn Thành Tài sai phạm cho thuê, giao 'đất vàng'

Phan Thương
Phan Thương
28/11/2021 06:48 GMT+7

Vụ án về sai phạm cho thuê, giao 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1) từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại nhà nước hơn 252 tỉ đồng

Dự kiến, ngày 29.11, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue - gọi tắt Công ty Lavenue) và đồng phạm. Vụ án về sai phạm cho thuê, giao “đất vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1) từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại nhà nước hơn 252 tỉ đồng.

Khu đất "vàng" 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM)

Ngọc Dương

Trước đó, ngày 20.9.2020, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tài 8 năm tù; bị cáo Lê Thị Thanh Thúy và bị cáo Đào Anh Kiệt (64 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM) cùng 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Hoài Nam (56 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy Q.2) 4 năm tù, bị cáo Trương Văn Út (51 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM) 3 năm tù.

Vụ án được xét xử phúc thẩm theo kháng nghị của Viện KSND TP.HCM về phần xử lý vật chứng và tiền thiệt hại trong vụ án. Theo Viện KSND TP.HCM, HĐXX sơ thẩm chỉ thu hồi 126/157 tỉ đồng là tiền vốn góp của Công ty quản lý kinh doanh nhà để trả về cho ngân sách nhà nước là vẫn gây thiệt hại cho nhà nước hơn 30 tỉ đồng. Ngoài ra, theo Viện KSND, thiệt hại cần được xác định tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 1.927 tỉ đồng theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, không phải là hơn 252 tỉ đồng, tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, 4 bị cáo Tài, Nam, Kiệt, Út kháng cáo xin xem xét lại mức án; 3 bị cáo Nam, Kiệt, Út kháng cáo không chấp nhận liên đới cùng bị cáo Tài, Thúy bồi thường hơn 4,7 tỉ đồng. Riêng bị cáo Thúy kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Thành Tài từ trong trại tạm giam viết thư tay gửi HĐXX phiên tòa phúc thẩm, lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp phúc thẩm và Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, để xem xét lại vụ án một cách khách quan, toàn diện.

Trong đơn, ông Nguyễn Thành Tài trình bày, bản án sơ thẩm nhận định ông với vai trò Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, ký nhiều văn bản chấp thuận, thay đổi chủ trương đầu tư theo hình thức chỉ định, cho Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm tham gia thực hiện dự án với tỷ lệ góp vốn 30%; chấp thuận cho 4 công ty thuê chuyển nhượng quyền đầu tư dự án từ Công ty Kinh Đô không thông qua đấu giá là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Tài, chủ trương xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn của UBND TP.HCM không có sự thay đổi như đã thể hiện tại các chỉ đạo, chủ trương sau đó của ông.

Ngày 19.10 vừa qua, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Nguyễn Thành Tài 5 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến sai phạm khi chấp thuận việc hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng (của bà Dương Thị Bạch Diệp) với tài sản nhà nước 185 Hai Bà Trưng trái quy định của pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho bị cáo Diệp chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Phương thức được chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án và cho phép việc huy động vốn liên kết cũng đã có từ trước, được nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đề cập trong Thông báo số 826 ngày 20.11.2007, và Công văn 851 ngày 5.5.2008 do Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký chỉ đạo và được ông Quân bút phê; hay công văn ngày 12.3 của ông Tín chỉ đạo, rằng Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà phải có trách nhiệm nâng cao hiệu quả sử dụng khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn và căn cứ vào quy định pháp luật để xem xét hợp tác vốn liên kết với các đơn vị có quá trình thuê tại đây, đảm bảo hài hòa lợi ích, tuân thủ pháp luật.

Theo ông Nguyễn Thành Tài, khi được phân công mảng quản lý đô thị vào cuối năm 2008, ông đã căn cứ vào chủ trương trên của UBND TP.HCM để đưa các chỉ đạo thực hiện tiếp dự án. “Đây là chủ trương xuyên suốt của thường trực UBND TP, không phải xuất phát là chỉ đạo của tôi”, ông Tài nêu trong đơn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.