Sắp xét xử vụ án đất đai tại Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
22/04/2023 07:00 GMT+7

TAND TP.Hà Nội cho biết vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng đồng phạm về tội 'vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Ngày 21.4, TAND TP.Hà Nội cho biết vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng đồng phạm về tội "vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Theo quyết định, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 10.5 tại trụ sở TAND TP.Hà Nội.

Ngoài bị cáo Nguyễn Ngọc Hai, còn có Lương Văn Hải, Nguyễn Văn Phong (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu Giám đốc, Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận); Ngô Hiếu Toàn (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận); Đặng Hoài Nhân, cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất… Các bị cáo bị truy tố tội "vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Riêng Nguyễn Văn Phong bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tất cả bị cáo đều bị cáo buộc sai phạm liên quan việc giao 3 lô đất với diện tích hơn 92.000 m2 tại đường 706B thuộc P.Phú Hài, TP.Phan Thiết cho Công ty Tân Việt Phát xây dựng khu dân cư thương mại không thông qua đấu giá đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.