Sắp xếp nguyện vọng thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển ĐH

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
19/07/2023 07:24 GMT+7

Đại diện các trường ĐH cho biết căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT để sắp xếp nguyện vọng xét tuyển một cách thông minh vẫn là mấu chốt để thí sinh không vuột mất cơ hội vào ĐH.

Đây là nội dung của chương trình tư vấn trực tuyến "Sau khi biết kết quả thi, thí sinh (TS) cần làm gì" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều qua (18.7) ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Sắp xếp nguyện vọng thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển ĐH  - Ảnh 1.

Các chuyên gia cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho thí sinh ngay trong ngày nhận được kết quả thi tốt nghiệp THPT

ĐÀO NGỌC THẠCH

ĐIỂM THI Ở MỨC NÀO THÌ CÓ CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN CAO?

Tại chương trình tư vấn, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho rằng năm nay điểm thi có tính ổn định rất cao. Đồng thời với các con số 950.000 TS dự thi và chỉ tiêu là 575.000, tương đương năm 2022, thì dự kiến điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hải, TS phải có cách tiếp cận thông minh mới có thể trúng tuyển vào ngành học, trường học mà mình mong muốn.

"Sau hôm nay, nhiều trường sẽ công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Các em cần phân biệt điểm sàn và điểm chuẩn. Điểm sàn xét tuyển là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của mỗi trường, riêng khối ngành sức khỏe và sư phạm là do Bộ GD-ĐT quy định. Còn điểm chuẩn là điểm trúng tuyển sau khi TS đăng ký xét tuyển xong và các trường đưa ra mức điểm để lấy đủ chỉ tiêu cho ngành học. Điểm chuẩn có thể bằng điểm sàn hoặc cao hơn, tùy thuộc vào chỉ tiêu và số lượng hồ sơ TS nộp vào ngành học đó", tiến sĩ Hải lưu ý.

Vì thế, tiến sĩ Hải nhắc nhở TS không nên thấy điểm sàn thấp mà nghĩ điểm trúng tuyển cũng sẽ thấp. "Có những ngành điểm chuẩn cao hơn rất nhiều so với điểm sàn. Các em nên tham khảo điểm trúng tuyển của năm 2022, và xem nếu mức điểm của mình ít nhất phải bằng điểm chuẩn năm trước thì cơ hội trúng tuyển mới cao", tiến sĩ Hải nhận định.

PGS-TS Phạm Huy Hoàng, Trưởng khoa Công nghệ cơ khí Trường ĐH Công thương TP.HCM, cũng nhìn nhận nhiều ngành nhiều trường sẽ không thay đổi nhiều về điểm sàn, điểm chuẩn, những ngành học ở các trường tốp giữa có thể điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ.

Thầy Tô Ngọc Hoàng Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen, thì lưu ý TS sau khi biết điểm thi, trước tiên phải xem thật kỹ đề án tuyển sinh của trường ĐH mà mình định đăng ký, trong đó có chỉ tiêu các ngành, điểm trúng tuyển của năm trước. Từ đó nhận định điểm của mình liệu có phù hợp hay không.

Sắp xếp nguyện vọng thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển ĐH
 - Ảnh 2.

Các chuyên gia trong chương trình tư vấn (từ phải qua): Thầy Tô Ngọc Hoàng Nguyên, thạc sĩ Trương Quang Trị, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, tiến sĩ Võ Thanh Hải

ĐÀO NGỌC THẠCH

ĐÃ TRÚNG TUYỂN SỚM, CÓ NÊN XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI?

Rất nhiều TS nêu tình huống mình đã trúng tuyển sớm rồi nhưng lại mong muốn đăng ký một ngành học khác, thì có nên hay không và cách đặt nguyện vọng (NV) lúc này ra sao?

Theo PGS-TS Phạm Huy Hoàng, TS hoàn toàn có thể thử sức đăng ký NV mới bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp. "Nếu NV mới này là NV yêu thích nhất thì các em đưa lên đầu, đồng thời đặt NV trúng tuyển sớm ở phía sau để đảm bảo vẫn có thể trúng tuyển nếu những NV đầu không trúng", ông Hoàng cho hay.

Còn nhiều chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Trường ĐH Duy Tân dành 50% chỉ tiêu trong tổng số 6.300 chỉ tiêu của trường để xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Như vậy trường đang còn khoảng 3.200 chỉ tiêu cho phương thức này. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM còn khoảng hơn 1.600 chỉ tiêu. Trường ĐH Hoa Sen 1.600 chỉ tiêu. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dành 40% tổng chỉ tiêu cho TS dùng điểm thi để xét tuyển.

PGS-TS Phạm Huy Hoàng cho biết mọi năm tỷ lệ chọi các ngành quản trị kinh doanh, tài chính, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm của Trường ĐH Công thương TP.HCM thường cao nhất, các ngành thuộc nhóm ngành kỹ thuật của trường TS có khả năng đậu nhiều hơn.

Theo khảo sát của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, dựa trên các yếu tố về sự tác động của xu hướng, nhu cầu nhân lực, thì điểm chuẩn cao của trường các năm thường tập trung vào những ngành như dược (24 điểm), điều dưỡng, công nghệ thông tin, ô tô, truyền thông đa phương tiện, marketing, quan hệ công chúng, du lịch khách sạn, điện tử, cơ khí, logistics… từ 18 - 20 điểm. "Dự kiến điểm chuẩn năm nay tương đương năm ngoái, nếu có xê dịch chỉ từ 0,5 - 1 điểm tùy ngành", thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thông tin.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Trọng, Phó phòng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cũng chia sẻ các năm trước, trường có điểm chuẩn từ 17 - 18 điểm, nên nếu TS có mức điểm như trên sẽ có cơ hội đậu. Một số ngành có tỷ lệ hồ sơ nộp cao hơn bằng học bạ và đánh giá năng lực như khoa học máy tính, Đông Phương học, ngôn ngữ Anh, tâm lý học…

"Trong trường hợp TS đưa NV trúng tuyển sớm lên đầu tiên thì TS chắc chắn trúng tuyển NV này, không cần đăng ký thêm các NV phía sau. Nếu đăng ký thêm thì hệ thống cũng sẽ không xét đến dù TS đặt rất nhiều NV khác sau đó", tiến sĩ Võ Thanh Hải chia sẻ.

Sắp xếp nguyện vọng thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển ĐH
 - Ảnh 4.

Khách mời tham gia phần 2 chương trình tư vấn chiều 18.7 gồm (từ phải qua): Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, thạc sĩ Nguyễn Thanh Trọng, PGS-TS Phạm Huy Hoàng

ĐÀO NGỌC THẠCH

Ở một tình huống khác, tiến sĩ Hải cho rằng khi chọn được ngành yêu thích rồi thì TS nên kiên định đăng ký chỉ một ngành học đó ở nhiều trường khác nhau chứ không nên đăng ký nhiều ngành khác nhau ở một trường. "Nếu các em quyết tâm trúng tuyển vào một trường mà lại không quan tâm ngành đó mình có yêu thích hay không, thì dễ dẫn đến hệ lụy là không nhập học hoặc nếu nhập học thì cũng bỏ giữa chừng. Chỉ khi học ngành yêu thích các em mới có thể vượt qua những khó khăn để theo đuổi đến cùng và đạt được thành tựu trong học tập cũng như công việc sau này", tiến sĩ Hải lý giải.

Các chuyên gia cho rằng cách đăng ký thông minh là phải biết được mức điểm của mình có phù hợp với ngành học hay không, bằng cách xem điểm trúng tuyển năm trước và điểm sàn xét tuyển năm nay. Sau đó, đưa những ngành học mà mình yêu thích nhất lên đầu tiên, rồi đến những ngành học tiếp theo. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.