Sập ta luy ở Đà Lạt khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

03/11/2019 14:09 GMT+7

Sau trận mưa to, bờ ta luy mới xây bị sập, đè lên căn nhà tạm ở một công trình nhà tư nhân tại TP.Đà Lạt khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 3.11, ông Nguyễn Văn Hòa, Q.chủ tịch UBND P.3 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập bờ ta luy khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương rất thương tâm.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2.11 tại một công trình nhà ở tư nhân (có phép xây dựng) của bà Hà Thị Ánh (tổ 19, P.3). Thời điểm trên, sau một trận mưa rất lớn trong thời gian dài, khiến đoạn bờ ta luy dài khoảng 5m, cao hơn 2m mới xây dựng hoàn thành của nhà bà Ánh không chịu nổi áp lực của nước nên đã bị đổ sập kéo theo đất đá làm đè sập căn nhà gỗ lợp tôn tạm ngay bên dưới.

Vụ sập ta luy, sập nhà này đã gây nên cái chết thương tâm của ông Thính

Ảnh: G.B

Lúc này, trong nhà có 2 cha con thợ hồ là ông Văn Đình Thính (41 tuổi), Văn Đình Luân (18 tuổi, quê Bình Định) đang trú ngụ không kịp chạy thoát đã gặp nạn.
Người dân cùng chính quyền địa phương lập tức ứng cứu, nhưng không kịp, ông Thính đã bị đất, đá, nhà sập vùi lấp bị tử vong, còn Luân may mắn bị thương nhẹ. Tối cùng ngày, người thân đã đưa thi thể ông Thính về quê lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.