Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích

01/01/2015 16:50 GMT+7

(TNO) Do khối lượng đất đá quá lớn nên phải sau 3 giờ đồng hồ đào bới, thi thể của một nạn nhân mới được đưa ra khỏi hầm vàng, ngoài ra còn một nạn nhân mất tích.

(TNO) Do khối lượng đất đá quá lớn nên phải sau 3 giờ đồng hồ đào bới, thi thể của một nạn nhân mới được đưa ra khỏi hầm vàng, ngoài ra còn một nạn nhân mất tích.

Một vụ khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam - Ảnh: H.S
Chiều nay 1.1, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xác nhận thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sập hầm vàng trái phép khiến 2 người bị chôn vùi.

Theo thông tin do ông Minh cung cấp, vụ sập hầm xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày tại khu vực hầm lò núi Kẽm (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh).

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Minh (43 tuổi) và Cao Minh Tâm (35 tuổi, cùng trú thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh).

Ông Minh cho biết thêm, do vị trí hầm bị sập nằm sâu dưới lòng đất nên lực lượng chức năng cùng người dân địa phương gặp nhiều khó khăn để tiếp cận.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thi thể của phu vàng Cao Minh Tâm mới được đưa ra khỏi đống đất đá và đưa về địa phương.

Trong khi đó, nạn nhân Nguyễn Văn Minh vẫn đang được tìm kiếm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.