Sắp có tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đường thơ ở Quy Nhơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
18/10/2019 21:28 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định sẽ xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng tuyến đường thơ tại khu vực dọc bờ biển Quy Nhơn để quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách.

Chiều 18.10, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh này đang chuẩn bị xây dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đường thơ ven biển ở TP.Quy Nhơn (Bình Định).
Cụ thể, tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có chủ đề: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tác phẩm Biển nhớ bên bờ biển Quy Nhơn. Trong đó, tạc tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở độ tuổi trung niên, ngồi đánh đàn guitar, bên cạnh là phiến đá khắc tổng phổ bài hát Biển nhớ, gồm nhạc và lời. Tượng cao 2,4m, bệ tượng cao 0,75m, chất liệu đá Bình Định. Tượng dự kiến đặt tại công viên bên bờ biển Quy Nhơn, đoạn gần Trường ĐH Quy Nhơn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sống, học tập tại Trường Sư phạm Quy Nhơn (nay là Trường ĐH Quy Nhơn) và sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng tại Quy Nhơn, như: Hoa buồn, Chiều Chủ nhật buồn, Vết lăn trầm, Nắng thủy tinh, Cát bụi, Biển nhớ… Sau này, ông thỉnh thoảng quay về Quy Nhơn để gặp lại bạn bè, ôn kỷ niệm xưa.
“Hiện tác giả thực hiện tượng đã chỉnh sửa, hoàn thiện phác thảo tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tỉ lệ 1/1 bằng đất sét. UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị và được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét, góp ý kiến. Sắp tới, chúng tôi sẽ lấy ý kiến của gia đình Trịnh Côn Sơn về việc này và sẽ tiến hành các bước tiếp theo”, ông Hồ Quốc Dũng cho biết.
Theo ông Hồ Quốc Dũng, do đây là tượng nghệ thuật nên nguồn kinh phí không lớn, một phần sẽ lấy từ ngân sách, phần còn lại sẽ được lấy từ nguồn xã hội hóa.

Tuyến đường Xuân Diệu nằm sát bờ biển Quy Nhơn, nơi sắp được trung bày các tác phẩm thơ nổi tiếng

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ông Hồ Quốc Dũng cho biết thêm, sắp tới, tỉnh Bình Định sẽ thực hiện việc sưu tập các phiến đá tự nhiên, khắc vào đó những bài thơ nổi tiếng của những nhà thơ từng sinh sống làm việc tại Bình Định, sau đó đem trưng bày trên các tuyến đường ven biển Xuân Diệu và Hàn Mạc Tử ở TP.Quy Nhơn.
“Tỉnh sẽ giao Sở Văn hóa Thể thao chọn những bài thơ xuất sắc nhất của những nhà thơ nổi tiếng, kể cả những nhà thơ như Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử, Yến Lan, Chế Lan Viên… để khắc vào đó. Việc làm tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tuyến đường thơ là nhằm quảng bá hình ảnh TP.Quy Nhơn, thu hút khách du lịch”, ông Hồ Quốc Dũng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.