Nhóm Haqqani bị liệt vào hàng khủng bố

08/09/2012 09:41 GMT+7

(TNO) Mỹ sẽ đưa mạng lưới quân sự Haqqani tại Pakistan vào danh sách khủng bố, theo thông báo của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 7.9.

Bà Clinton cho biết đã gửi báo cáo đến Quốc hội để thông báo mạng lưới này "đủ tiêu chuẩn" của một tổ chức khủng bố.

Ngoại trưởng Mỹ nói nước này sẽ tiếp tục gây áp lực ngoại giao, quân sự và tình báo lên nhóm Haqqani.

Theo BBC, Mỹ lâu nay đã mô tả nhóm Haqqani như là một mối đe dọa lớn.

Mạng lưới này có liên hệ với al-Qaeda và Taliban đã thực hiện nhiều vụ tấn công gây chú ý nhắm vào binh sĩ nước ngoài tại Afghanistan.

Việc đưa Haqqani vào danh sách khủng bố sẽ cấm các công ty và cá nhân ở Mỹ hỗ trợ cho nhóm này và đóng băng các tài sản của mạng lưới này tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Sơn Duân

>> Nhóm Haqqani tuyên bố không giết cựu tổng thống Afghanistan
>> Xe đại sứ quán Mỹ bị đánh bom tại Pakistan
>> Pakistan bắt thủ lĩnh al-Qaeda dính líu vụ 11.9
>> Taliban gia tăng đánh bom tự sát tại Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.