Tự xưng nhân viên Bộ Tổng tham mưu đi lừa đảo

22/06/2012 03:05 GMT+7

Ngày 21.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Nguyễn Thị Phương (52 tuổi, trú ở Đông Anh, Hà Nội) tại tỉnh Bình Phước và di lý về Ninh Thuận. Trước đó, Nguyễn Thị Phương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát lệnh truy nã vào ngày 11.5.

Theo Công an Ninh Thuận, vào tháng 10.2010, Phương từ Đắk Nông xuống TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) thuê phòng trọ, làm quen với bà Đinh Thị Liễu và tự giới thiệu mình là kế toán trưởng Chi nhánh phía nam của Bộ Tổng tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng. Phương nói với bà Liễu, hiện đơn vị đang làm hàng hải sản xuất khẩu, lợi nhuận rất cao và đồng ý cho bà Liễu góp vốn làm ăn. Tin lời, bà Liễu đã chuyển vào tài khoản của Phương số tiền hơn 1 tỉ đồng, sau đó Phương bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, Công an Ninh Thuận phát hiện Phương dùng chiêu thức trên lừa gạt một số người dân ở tỉnh ĐắK Nông, hơn 2 tỉ đồng.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.