Sao U.23 Việt Nam nhận thẻ đỏ trực tiếp, 'Người không phổi' trở lại giải hạng Nhất

26/06/2022 23:22 GMT+7

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Văn Đô đã nhận thẻ đỏ trực tiếp từ rất sớm ở phút thứ 9, nhưng CLB Phố Hiến của anh đã xuất sắc cầm hòa 2-2 trước ứng viên nặng ký Công an Nhân dân ở vòng 4 giải bóng đá hạng Nhất vào chiều nay.

Trận đấu được xem là tâm điểm của giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022 diễn ra trên sân PVF giữa Phố Hiến và Công an Nhân dân rất căng thẳng và kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Do cả 2 đội đều có nhiều tuyển thủ U.23 và một số tên tuổi trong đội hình như Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Huỳnh Minh Đoàn, Lý Trung Hiếu, Nguyễn Đức Phú, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hiểu Minh của Phố Hiến hay Lê Minh Bình, Trần Thanh Sơn, Thái Khắc Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Anh Tài, Đinh Thanh Bình, Trần Quang Thịnh, Hoàng Văn Toản của Công an Nhân dân nên trận này thu hút rất đông người hâm mộ đến xem.

Có gì bên trong căn nhà như biệt thự, to nhất xóm của sao trẻ HAGL?

Phố Hiến của Giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành tự tin vì trận này sẽ là bản lề giúp đội bóng trẻ này lọt vào top 3 giải hạng Nhất trong thời gian tới. Ngược lại đây cũng là trận đầu tiên cầm quân của HLV Thạch Bảo Khanh vì thế phía Công an Nhân dân với tham vọng lên hạng cũng rất muốn giành 3 điểm để làm bàn đạp vươn lên.

Văn Đô nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú vào bóng gây chấn thương cho Quang Huy (Công an Nhân dân)

Ảnh chụp màn hình

Lê Văn Đô rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp

Ảnh chụp màn hình

Chính vì quyết tâm cao của 2 đội nên từ đầu trận đấu đã “nóng” với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Phía Phố Hiến nhập cuộc tốt hơn, chơi linh hoạt hơn nhưng một vài vị trí vẫn thiếu cảm giác bóng tốt ở đầu trận. Điển hình như tuyển thủ U.23 Lê Văn Đô khi anh chặn bóng bật ra khá xa từ pha phá lên của hậu vệ Công an Nhân dân rồi lao theo bóng với động tác vào nguy hiểm với hậu vệ Quang Huy dẫn đến tấm thẻ đỏ không đáng. Xem lại tình huống này mới thấy Lê Văn Đô không ác ý nhưng anh quá ham bóng đến mức thiếu kiềm chế bản thân gây ra chấn thương nguy hiểm cho hậu vệ đội bạn.

Lê Văn Đô luôn vào bóng rất nhiệt như động tác này tại SEA Games

ĐỘc Lập

Pha tranh chấp giữa Giáp Tuấn Dương (98) và Văn Toàn (PVF)

PVF

Tình huống này cũng tạo ra xô xát trên sân giữa Trần Thanh Sơn và Phùng Viết Trường bên phía Công an Nhân dân với Văn Đô và một số cầu thủ Phố Hiến, nhưng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của trọng tài Hà Văn Thức. Thi đấu thua người, Phố Hiến khá chật vật để cho đối thủ 2 lần vượt lên dẫn trước do Nguyễn Như Tuấn và Giáp Tuấn Dương ghi, nhưng Huỳnh Công Đến và Võ Anh Quân (sút thắng quả 11m) đã gỡ 2-2 giành lại 1 điểm quý giá cho chủ nhà. Ông Vũ Tiến Thành nói: “ Tôi rất tiếc trường hợp của Văn Đô chẳng qua vì thiếu kiểm soát chứ nếu còn đủ người chắc chắn hôm nay Phố Hiến sẽ thắng vì chúng tôi đá tốt hơn, nhiều cơ hội hơn. Ngoài những tình huống của Công Đến thì kể cả Thanh Nhàn vào 15 phút cuối dù mới hết chấn thương vẫn tạo ra sóng gió với đường chuyền cho Tiến Đỉnh suýt ghi bàn”.

Khán giả đông chứng kiến trận đấu

PVF

Huỳnh Công Đến sút bóng

PVF

Sự xuất hiện của người không phổi Thanh Nhàn sau hơn 3 tháng bị chấn thương giúp cho Phố Hiến có thêm nhiều chọn lựa ở hàng công khi lứa sinh năm 2001-2003 này càng đá càng chơi khá tốt, tiếp tục cho thấy sự đóng góp của mình cho sự tiến bộ của CLB cũng như hứa hẹn lọt vào mắt xanh của HLV Gong Oh-kyun khi ông trở lại Việt Nam xem các trận đấu của giải hạng Nhất sắp tới để chuẩn bị lực lượng cho U.23 Việt Nam dự SEA Games sang năm ở Campuchia và Asiad sau đó.

Tài năng hiếm có của HAGL, 15 tuổi cao 1m91 và ước mơ trở thành sự thật

Ngay cả việc "Người không phổi" Thanh Nhàn cùng nhiều đồng đội khác sinh năm 2003 như Đức Phú, Hiểu Minh, Ngọc Sơn, Xuân Bắc, Anh Quân đều xứng đáng có mặt trong đội tuyển U.19 Việt Nam do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt để đá giải Đông Nam Á và châu Á, nhưng phần lớn những cái tên này đều không thể góp mặt vì họ phải dành ưu tiên cho CLB đang đá giải quốc gia ngay trong thời điểm U.19 Việt Nam tập trung.

Người không phổi Nguyễn Thanh Nhàn trở lại

PVF

Kết quả các trận đấu giải hạng Nhất: Quảng Nam – Cần Thơ: 1-2, Khánh Hoà – Long An: 2-0, Bà Rịa Vũng Tàu – Phú Thọ: 1-0, Đắk Lắk – Huế: 1-2, Bình Phước – Phù Đổng: 0-1, Phố Hiến – Công an Nhân dân: 2-2.

Xếp hạng sau 4 lượt: 1/ Bà Rịa Vũng Tàu: 10 điểm, 2/ Công an Nhân dân : 7 điểm, 3/Khánh Hòa: 7 điểm, 4/ Phù Đổng: 7 điểm, 5/ Phố Hiến: 6 điểm, 6/ Quảng Nam: 6 điểm, 7/ Huế: 5 điểm, 8/ Cần Thơ: 5 điểm, 9/ Bình Phước: 5 điểm, 10/ Phú Thọ: 2 điểm, 11/ Đắk Lắk: 2 điểm, 12/ Long An: 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.