'Sao' nhí trong phim Việt

Ngọc An
Ngọc An
01/04/2022 06:48 GMT+7

Thời gian gần đây, phim điện ảnh và phim truyền hình đã chứng kiến sự tham gia của nhiều diễn viên nhí, không chỉ mang đến “làn gió mới” mà còn cho thấy lứa thế hệ diễn viên tiềm năng.

Bé “đè” lớn

Bộ phim điện ảnh Bóng đè thuộc thể loại kinh dị của đạo diễn Lê Văn Kiệt vừa được chính thức công chiếu giữa tháng 3. Có không ít ý kiến khen chê xung quanh bộ phim, dù vậy, khó có thể phủ nhận diễn xuất nổi bật của hai diễn viên nhí là Mai Cát Vi (hiện 13 tuổi, khi đóng phim mới 11 tuổi) và Lâm Thanh Mỹ (hiện 17 tuổi, khi đóng phim mới 15 tuổi). Mỹ thể hiện khá tròn vai người chị cả Linh đứng ra lo toan, chăm sóc cho ba và em gái sau khi mẹ qua đời và mạnh mẽ đứng lên bảo vệ những người thân của mình trước những “bóng ma” vởn quanh hay ám ảnh ở trong đầu họ. Còn Vi thì khá tự nhiên khi vào vai cô em gái Yến lém lỉnh nhưng bị chứng “bóng đè”, thường gặp ác mộng.

Hình ảnh trong phim Trạng Tí phiêu lưu ký với dàn diễn viên chính là trẻ con

Mai Cát Vi thật thà tâm sự, ở nhiều cảnh phim em “sợ thật, sợ hết hồn luôn, chứ không có diễn”. Dù vậy, nhiều khán giả phải công nhận tiềm năng diễn xuất ở cô bé cũng là nữ diễn viên nhỏ tuổi nhất giành giải thưởng Bông sen vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim Hai Phượng cũng của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Chính từ ấn tượng với vai Mai (con gái Hai Phượng) của Mai Cát Vi mà đạo diễn tiếp tục mời em tham gia Bóng đè. Lâm Thanh Mỹ cũng là gương mặt diễn viên nhí đã quen với khán giả qua nhiều bộ phim, trong đó có thể kể đến Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Siêu trộm, Đoạt hồn… Diễn xuất của hai diễn viên nhí này khiến Quang Tuấn, người thủ vai Thành, người đàn ông góa vợ và là ba của hai cô con gái, phải thừa nhận rằng: “Hai bé còn nhỏ tuổi nhưng rất chuyên nghiệp”. Thậm chí, anh còn phải công nhận: Tuyến nhân vật nhí đã “đè” cả tuyến nhân vật người lớn.

Năm ngoái, trước khi bộ phim Trạng Tí phiêu lưu ký của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được công chiếu, không ít người e ngại vì diễn viên chính của phim hoàn toàn là trẻ con, có thể sẽ đơn điệu. Nhưng 4 diễn viên nhí Hữu Khang, Bảo Tiên, Hoàng Long, Đức Anh vào 4 vai chính Tí - Sửu - Dần - Mẹo đã cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Diễn xuất tự nhiên và dễ thương của dàn diễn viên nhí này không chỉ khiến nhiều khán giả nhỏ tuổi mà cả người lớn cũng vừa thích thú, vừa rơi nước mắt. Bên cạnh đó, những diễn viên nhí phụ đã tạo nên nét chấm phá hấp dẫn cho bộ phim, như cậu bé Hoàng Duy vào vai Tiểu Tị tự thực hiện những cảnh võ thuật trong phim với “kinh nghiệm” học taekwondo 4 năm. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất của bộ phim Ngô Thanh Vân đặt trọn lòng tin vào khả năng diễn xuất của dàn diễn viên nhí. Họ cũng đánh giá cao khát vọng cũng như tiềm năng tỏa sáng của các em trong tương lai.

Hai diễn viên nhí Mai Cát Vi và Lâm Thanh Mỹ trong phim Bóng đè

TL

Đãi cát tìm vàng

Trạng Tí phiêu lưu ký là bộ phim điện ảnh hiếm hoi từ trước tới nay mà dàn diễn viên chính là trẻ con. Để tìm ra các diễn viên nhí chính và phụ trong phim, đoàn làm phim đã phải qua 2 đợt casting (tuyển chọn diễn viên) trong 2 năm 2018 và 2019 với hơn 2.500 gương mặt tham gia. Có thể thấy việc tìm diễn viên phù hợp cho phim không phải dễ dàng, hơn nữa còn là diễn viên nhí. Đạo diễn Lương Đình Dũng kể để tìm được diễn viên nhí vào vai chính - cậu bé Cá trong bộ phim điện ảnh Cha cõng con, anh đã “lùng sục” trên mạng xã hội, rồi đi khắp nhiều tỉnh, thành… gặp gỡ hàng nghìn em nhỏ, trong đó có những em bé ở trại trẻ mồ côi. “Những đứa trẻ mồ côi có nét gì đó man mác buồn, nhưng trong đôi mắt chúng luôn ánh lên những ước mơ. Đó là những điều mà tôi cần tìm cho nhân vật Cá”, đạo diễn Lương Đình Dũng lý giải. Anh kể anh từng đột ngột phải ngừng lại dự án khi cậu bé mồ côi cha mà suốt 2 năm anh ướm cho vai Cá bỗng nhiên không muốn nói chuyện với ai. Cuối cùng, sau nhiều chuyến đi, anh mới tìm được cậu bé Tấn.

NSƯT - đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng từng chia sẻ anh luôn mong có những phim truyền hình dành cho trẻ con với dàn diễn viên chính là trẻ con. “Tuy nhiên, việc tìm diễn viên nhí đóng chính cho phim truyền hình không dễ bởi nhiều yếu tố, trong đó có việc các em còn bận học hành, khó có thể theo đoàn làm phim trong suốt nhiều tháng trời”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho hay. Thời gian gần đây, một số bộ phim truyền hình đã có sự góp mặt của những diễn viên nhí với thời lượng dài và đất diễn nhiều hơn, dù chưa giữ vị trí diễn viên chính. Vừa qua, nhiều khán giả của bộ phim Thương ngày nắng về đã xúc động khi xem cảnh bé Hoa đuổi theo mẹ trong mưa. Cảnh quay không đơn giản với một cô bé 10 tuổi, nhưng Chu Diệp Anh (diễn viên nhí từng tham gia nhiều bộ phim như Hướng dương ngược nắng, hay phim điện ảnh Chú ơi, đừng lấy mẹ con, Ông ngoại tuổi 30…) đã lấy được nhiều nước mắt của người xem.

Hầu hết những diễn viên nhí tham gia phim điện ảnh hay truyền hình đều diễn theo bản năng, tự học hỏi, hoặc tham gia những câu lạc bộ năng khiếu, chứ không có lớp đào tạo diễn viên nhí chuyên nghiệp. Như Mai Cát Vi chia sẻ: “Vi học từ mọi người, từ các anh chị, cô chú diễn viên, từ các đạo diễn…”. Việc mời diễn viên, trong đó có diễn viên nhí, chưa theo đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp cũng có thể nhìn nhận ở điểm tích cực mà theo đạo diễn Lương Đình Dũng là “mang nét diễn tự nhiên, cảm xúc chân thực, kể câu chuyện một cách dung dị”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.