Sao nhí nổi tiếng một thời của Đài Loan giết người

26/11/2020 20:03 GMT+7

Theo Sohu , Vương Hân Dật sẽ ngồi tù 17 năm vì tội giết người và đối mặt với số tiền bồi thường khổng lồ. Tin tức khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi Vương Hân Dật từng là một sao nhí nổi tiếng tại Đài Loan.

Ngọn nguồn của sự việc bắt đầu từ tháng 7.2016, khi Vương Hân Dật tham gia vào một vụ ẩu đả nghiêm trọng. Anh đã cầm dao cắt dưa hấu và các vật nguy hiểm khác chém trọng thương một người đàn ông. Nạn nhân hôn mê sâu và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Điều đáng nói là Vương Hân Dật cùng nhóm côn đồ của mình không hề cảm thấy sợ hãi hay nghĩ rằng việc đánh người là chuyện gì to tát. Thay vào đó, họ tổ chức ăn mừng tại một khách sạn. Cuối cùng, tất cả đều bị cảnh sát tóm gọn và đứng trước vành móng ngựa, chịu truy tố tội cố ý giết người.
Trong bản án sơ thẩm, Vương Hân Dật chỉ bị kết án 15 năm tù giam. Tuy nhiên, trong phiên tòa tiếp theo, anh lại chẳng có thái độ ăn năn hối lỗi, nên phía tòa án quyết định tăng án phạt. Cuối cùng, Tòa án cấp cao tuyên bố Vương Hân Dật phạm tội đồng lõa giết người khi chưa đủ tuổi thành niên và nhận mức án tù 17 năm, bồi thường nạn nhân 830.000 nhân dân tệ (gần 3 tỉ đồng). Mức án trên không chỉ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp mà còn cả cuộc đời của Vương Hân Dật.

Vương Hân Dật từng được ca tụng là thần đồng diễn xuất khi còn nhỏ 

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Vương Hân Dật (ngoài cùng bên phải) cùng Hứa Thiệu Dương (giữa) và Trương Thiều Hàm (thứ 2 từ trái sang). Thuở bé, Vương Hân Dật có đôi mắt to đen láy, gương mặt được khen sáng sủa và điển trai

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Tin tức về vụ của cựu diễn viên trẻ khiến nhiều khán giả nuối tiếc. Bởi anh từng là một ngôi sao nhí tài năng và có tương lai rất rộng mở. Vương Hân Dật bước chân vào showbiz Đài Loan từ năm 7 tuổi. Năm 9 tuổi, anh đã đóng bộ phim truyền hình đầu tay Chuyện tình biển xanh cùng Hứa Thiệu Dương, Trương Thiều Hàm, Hoắc Kiến Hoa… Vai diễn này giúp Vương Hân Dật trở nên rất nổi tiếng và là ngôi sao nhí hot nhất xứ Đài lúc bấy giờ.
Sau lần bùng nổ với Chuyện tình biển xanh, Vương Hân Dật liên tiếp gây ấn tượng khi tham gia các phim truyền hình thần tượng đình đám như Con đường của những ước mơ (2006), Sân bóng tình yêu (2007)… Thời điểm đó, mức độ phổ biến của anh không thua gì các diễn viên trưởng thành. Năm 13 tuổi, chàng trai sinh năm 1995 này còn được đề cử giải Chuông Vàng lần thứ 43 hạng mục Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất. Con đường sự nghiệp của Vương Hân Dật quá rạng rỡ khi đó…

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi ngôi sao nhí một thời đã đánh mất chính mình và phải vào tù vì tội giết người

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Đáng tiếc, sau này Vương Hân Dật lại dần dần lạc lối. Từ khi lên học trung học phổ thông, anh không còn hoạt động nghệ thuật, nhưng cũng không chuyên tâm học hành. Quãng thời gian này, sao nhí một thời của làng phim ảnh Đài Loan liên tục dính scandal yêu một fan nữ hơn tuổi, lộ video nhạy cảm, phát ngôn sốc… gây xôn xao dư luận và khiến độ nổi tiếng của anh tụt dốc thảm hại.
Vương Hân Dật ngày càng nổi loạn hơn, tập hút thuốc, uống rượu và gia nhập băng đảng. Đánh nhau đã trở thành chuyện thường ngày đối với anh. Theo thời gian, sao phim Chuyện tình biển xanh có thêm nhiều thói hư tật xấu và hủy hoại chính bản thân. Cuối cùng, ở tuổi 25, anh đi vào con đường không quay trở lại và phải ngồi tù, đền tội giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.